Kiên Giang: Thăm, tặng quà 8 chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh

13:07 18/06/2021

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức đoàn công tác đến thăm, tặng quà 8 chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 17/6 và 18/6, bà Lê Thị Vệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm trưởng đoàn công tác Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm 8 chốt kiểm soát liên ngành thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện Châu Thành, Tân Hiệp, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Hòn Đất và Giang Thành. Ở mỗi nơi đến thăm, bà Lê Thị Vệ ân cần thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, việc sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ ở các chốt. Bà Lê Thị Vệ chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ ở các chốt kiểm soát liên ngành khi phải làm việc 24/24 giờ trong thời tiết nắng nóng, mưa gió, điều kiện sinh hoạt ở chốt còn thiếu thốn. Đồng thời động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, bà Lê Thị Vệ trao tặng mỗi chốt gồm tập thể và cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ với tổng số tiền 15 triệu đồng/chốt.

Thăm hỏi, tặng quà
Thăm hỏi, tặng quà 8 chốt kiểm soát liên ngành trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trao đổi với đoàn đến thăm, Đại úy Phan Hoàng Việt - cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, tổ trưởng chốt 4, quốc lộ 61 cầu Cái Tư nằm trên địa bàn xã Vĩnh Hòa Hưng Nam, huyện Gò Quao cho biết, cán bộ, chiến sĩ gặp nhiều khó khăn, vất vả khi thực hiện nhiệm vụ liên tục trong điều kiện nắng nóng hoặc khi mưa gió nhưng luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn thực hiện tốt nhiệm vụ như kiểm soát, đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế,… khi có người và phương tiện đi qua. Tập thể chốt cảm ơn sự quan tâm của các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc đã thăm hỏi, động viên tinh thần tiếp thêm động lực để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, chung sức đẩy lùi dịch bệnh.

Trần Hà