Kiên Giang kiểm soát chặt các cửa ngõ vào tỉnh phòng, chống dịch Covid-19

13:57 02/07/2021

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch không để dịch bệnh lây lan vào trong tỉnh, từ ngày 01-6, Kiên Giang đã thành lập các chốt kiểm liên ngành, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào các khu vực cửa ngõ của tỉnh. Qua 01 tháng thực hiện các chốt đã phát huy được hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đại tá Tô Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Bên cạnh các chốt kiểm soát trên tuyến biên giới trên bộ và trên biển, trong tuyến nội tỉnh lực lượng Công an và các ngành chức năng đã thành lập 36 chốt kiểm soát liên ngành với gần 200 chiến sĩ làm nhiệm vụ (tỉnh 08 chốt, huyện 28 chốt). Tại mỗi chốt có 26 người gồm lực lượng Công an, y tế, thanh tra giao thông, quân sự, đoàn thanh niên, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ. Các chốt kiểm soát liên ngành hoạt động 24/24 giờ, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh lây lan vào trong tỉnh và các chốt đang hoạt động rất hiệu quả. Các lực lượng tại các chốt đã quản lý chặt người phương tiện, kịp thời đưa đi cách ly đối với các trường hợp đến từ các vùng dịch, khu vực bị phong tỏa theo quy định của Bộ Y tế. Từ ngày 01-6 đến ngày 25-6-2021, các chốt kiểm soát liên ngành đã kiểm tra, sàng lọc hơn 102.200 trường hợp, hơn 53.400 phương tiện; mỗi ngày trung bình có khoảng 900 xe cá nhân, 70 xe khách, hơn 1.200 xe tải đi qua 8 chốt kiểm soát. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các chốt kiểm soát kịp thời đưa đi cách ly tập trung 323 trường hợp theo quy định, cách ly và theo dõi y tế tại nhà 50 trường hợp. Về tình hình an ninh trật, các chốt kiểm soát liên ngành đã phát hiện bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng, 2 xe vận chuyển 7.900 bao thuốc lá và bàn giao cho công an huyện Châu Thành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Phân luồng các phương tiện tại chốt kiểm soát để kiểm tra y tế
Phân luồng các phương tiện tại chốt kiểm soát để kiểm tra y tế.

"Để đảm bảo không bỏ sót người và phương tiện về từ vùng dịch vào địa bàn tỉnh, các chốt phải tổ chức trực 24/24, nhắc nhở, yêu cầu các phương tiện thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch như có dung dịch sát khuẩn, hành khách và nhân viên phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... và để bảo sức khoẻ cho các chiến sĩ ca trực được chia làm hai ca để thực hiện nhiệm vụ". Đại uý Đỗ Thanh Nhã, Chốt trưởng Chốt số 1, xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành cho biết.

Thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, các lực lượng yêu cầu tất cả người dân vào địa phận tỉnh Kiên Giang phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, test nhanh đối với những người nghi nhiễm Covid-19 và những người đến từ vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Đối với các trường hợp không chấp hành yêu cầu cảu chốt kiểm soát liên ngành các lực lượng kiên quyết ngăn chặn, xử lý theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắt giao thông khu vực các chốt khi tạm dừng phương tiện, các chốt phải xây dựng phương án bố trí, sắp xếp để các phương tiện vào chốt thuận lợi. Đối với các phương tiện ngoài tỉnh thì được bố trí, phân luồng riêng.

Thời gian duy trì chốt kéo dài và để đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid- 19, các lực lượng làm nhiệm vụ phải ăn uống sinh hoạt tại chốt, có sự phân chia các ca trực hợp lý để đảm bảo sức khỏe trực 24/24 giờ. Nhiều chốt mỗi ngày có hàng ngàn lượt phương tiện qua lại nhưng các lực lượng vẫn thực hiện đầy đủ các bước kiểm soát y tế, cập nhật danh sách, số điện thoại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời đưa cách ly tập trung, cách ly tại nhà với nhiều trường hợp, đồng thời, lấy mẫu xét nghiệm một số trường hợp nghi ngờ. Từ sự đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, các lực lượng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch. Thượng tá Phạm Văn Liêm, Trưởng phòng Cảnh sát Đường bộ, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương cùng thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho người dân.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh, các lực lượng làm nhiệm vụ đã và đang dốc toàn lực để kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra, vào tỉnh. Qua 01 tháng thực hiện nhiệm vụ, các vị trí cửa ngõ ra vào tỉnh đã kiểm soát chặt chẽ, không để người đến, trở về từ vùng dịch, khu vực phong toả đi qua các chốt mà không bị kiểm soát. Cùng với đó, các lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt cũng tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân, người lưu thông trên đường hiểu và chung tay phòng, chống dịch vì sức khỏe của bản thân và cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn Kiên Giang.

Mai Hương