Khoản tiết kiệm 5,5 nghìn tỷ đô la làm tăng rủi ro kinh tế Hoa Kỳ
Kể từ tháng 4 năm 2020, tiết kiệm cá nhân ở Hoa Kỳ đã giảm mạnh 5,5 nghìn tỷ đô la, báo trước những khó khăn cho nền kinh tế. Sự suy giảm dự trữ tiền mặt của người tiêu dùng Mỹ chủ yếu là do lạm phát cao trong lịch sử.
Nền kinh tế Hoa Kỳ đã hoạt động rất tốt trong năm nay, bất chấp những dự đoán về suy thoái kinh tế, một phần là do các khoản tiết kiệm của người Mỹ trong thời kỳ đại dịch đã hỗ trợ chi tiêu của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, sự hỗ trợ này hiện đang giảm dần.
Theo Barchart.com, khoản tiết kiệm cá nhân của người Mỹ đã giảm mạnh đáng kinh ngạc 5,5 nghìn tỷ đô la kể từ tháng 4 năm 2020 do lạm phát tăng vọt, điều này có thể gây ra rắc rối cho nền kinh tế.
Theo một tweet từ nhà cung cấp dữ liệu tài chính, những khoản dự trữ như vậy hiện ở mức thấp hơn so với trước COVID-19.
Trong thời kỳ đại dịch, tiết kiệm hộ gia đình ở Hoa Kỳ tăng lên do chính phủ kiểm tra gói kích thích và chi tiêu cá nhân giảm. Kể từ khi các hạn chế về COVID được nới lỏng, khoản dự trữ tiền mặt này đã thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, thúc đẩy nền kinh tế ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang đã tăng mạnh lãi suất kể từ mùa xuân.
Tuy nhiên, kể từ giữa năm 2021, lạm phát cao trong lịch sử ở Hoa Kỳ đã làm xói mòn các khoản tiết kiệm do giá cả mọi thứ, từ năng lượng đến thực phẩm đều tăng chóng mặt. Lạm phát đạt mức cao nhất trong 40 năm là 9,1% vào giữa năm 2022, nhưng kể từ đó đã giảm xuống còn 3% vào tháng trước do Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất mạnh.
Kể từ đầu năm 2022, ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đã tăng chi phí đi vay chuẩn lên 500 điểm cơ bản trong nỗ lực giảm lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.
Bill Gross, một nhà đầu tư tỷ phú, gần đây đã bình luận về việc giảm tiết kiệm của người tiêu dùng, bày tỏ lo ngại rằng người Mỹ có thể cạn kiệt khoản tiết kiệm do đại dịch vào cuối năm nay, mở đường cho suy thoái kinh tế.
Việc trả lại các hóa đơn cho vay sinh viên, có thể làm giảm cả tiết kiệm và chi tiêu của người tiêu dùng, cũng gây áp lực lên nền kinh tế Mỹ.
Theo một báo cáo mới của Oxford Economics, các khoản thanh toán khoản vay sinh viên có thể làm giảm chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ hơn 100 tỷ đô la hàng năm, do đó làm tăng khả năng xảy ra suy thoái kinh tế.
PV tổng hợp
- Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
- "Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh mang tính sống còn với các doanh nghiệp"
- Chính phủ: Phải xử lý ngay tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế
- Vải thiều Bắc Giang sẵn sàng chinh phục các thị trường khó tính
Cùng chuyên mục
Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai giải thích lý do tại sao công ty tiếp tục sa thải nhân viên
Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư