Khánh Hòa: Diễn biến covid – 19 rất phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh gửi công điện áp dụng các biện biện pháp khẩn cấp

20:30 08/07/2021

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Khánh Hòa, trong thời gian từ 7 giờ đến 16 giờ ngày 8-7, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 40 trường hợp dương tính mới với SARS-CoV-2. Trong đó, có 32 trường hợp tại thị xã Ninh Hòa và 8 trường hợp tại TP. Nha Trang.

  

  Ảnh minh họa.

Như vậy, tính từ ngày 23-6 đến 16 giờ ngày 8-7, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 144 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Riêng ngày 8-7, tỉnh Khánh Hòa có 40 trường hợp, trong đó 32 trường hợp tại TX. Ninh Hòa và 8 trường hợp tại TP.Nha Trang. Khánh Hòa cũng đã truy vết trong toàn đợt được 1.365 trường hợp f1 và 3.177 trường hợp f2. Nói chung công tác phong tỏa, truy vết, xét nghiệm, cách ly… đang được triển khai nghiêm túc, quyết liệt. Cơ quan chức năng hết sức tích cực và người dân cũng hăng hái tham gia.

Bên cạnh công tác xét nghiệm, truy vết việc quản lý các đối tượng theo quy định cũng được đặt ra nghiêm túc và thực hiện chặt chẽ. Sở Giao thông Vận tải đã thường xuyên cập nhật tình hình và ban hành những biện pháp kịp thời, phù hợp. Mới đây, ngày 8/7 Sở  ban hành Thông báo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh từ 0 giờ ngày 9-7 cho đến khi có thông báo mới. Sở Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ tạm dừng hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo tuyến cố định nội tỉnh, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe buýt từ các huyện, thị xã, thành phố đi thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh và ngược lại; trừ trường hợp đặc biệt. 

Sở cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách đường bộ, các đơn vị quản lý khai thác bến xe và các tổ chức, cá nhân có liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa… 

  Ảnh Minh họa.

Sáng 8-7 (ngày thi thứ 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021), tại 2 điểm thi Phạm Văn Đồng và Võ Thị Sáu (TP. Nha Trang), có 404 TS phải dừng thi và được đề nghị chuyển sang thi đợt 2 do liên quan ca dương tính SARS-CoV-2 là một học sinh của trường THPT Dân lập Lê Thánh Tôn, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.

Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã có: TP.Nha Trang, TP.Cam Ranh, TX.Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, có ca lây nhiễm SARS CoV-2. Trước tình hình bệnh dịch đang biến phức tạp nói trên, chiều 8-7, ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh gửi đến Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người; các sở ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị; UBND các huyện thị, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp thuộc tỉnh; cảng hàng không quốc tế Cam Ranh… công điện khẩn số 03. Nội dung yêu cầu thực hiện một loạt biện pháp cấp bách trong việc thực hiện khoanh vùng, phong tỏa, kiểm soát, giám sát chặt chẽ  những nơi xuất hiện ca bệnh, các đối tượng f1, f2... Đặc biệt công điện đã yêu cầu áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ TP.Nha Trang, TX.Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh; áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/3/2020 đối với các địa phương: Huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và TP.Cam Ranh. Thời gian thực hiện 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 9/7/2021. 

Nguyễn Xuân (tổng  hợp)