Kết nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với chính quyền tỉnh Bắc Ninh

15:55 18/05/2023

Sáng 18/5, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc với chính quyền tỉnh Bắc Ninh.

Chương trình kết nối giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với chính quyền tỉnh Bắc Ninh nằm trong khuôn khổ chương trình “Gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ năm 2023” do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức. Chương trình do ông Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương  Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu tại chương trình kết nối.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh - Vương Quốc Tuấn phát biểu tại chương trình kết nối.

Dự hội nghị có ngài Yoon Sang-key, Tham tán Công sứ Hàn Quốc tại Việt Nam; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, các nhà đầu tư hạ tầng, doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh và 20 doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư và có nhu cầu đầu tư tại Bắc Ninh.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, với vị trí địa lý thuận lợi, cùng sự nỗ lực cải cách không ngừng của các thế hệ lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh thời gian qua đã tạo nên thế và lực, những tiềm năng và môi trường đầu tư kinh doanh được xếp trong top đầu cả nước.

Ngài Yoon Sang-key, Tham tán Công sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.
Ngài Yoon Sang-key, Tham tán Công sứ Hàn Quốc tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Hàn Quốc là quốc gia có quy mô vốn đầu tư lớn nhất vào tỉnh Bắc Ninh với 960 dự án trên tổng số 1.878 dự án FDI, tổng vốn đầu tư là 14,34 tỷ USD. Trong đó, tiêu biểu có Samsung, Intops, Hanwha Techwin, Amkor, Hyosung… Các dự án của Hàn Quốc đã phát huy hiệu quả cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội của tỉnh Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh khẳng định, để chào đón các nhà đầu tư, tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng về mặt bằng sạch, nhân lực, không ngừng cải cách hành chính, sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh. Thông qua chương trình kết nối, đồng chí mong muốn sẽ tạo ra bước tiến mới trong xúc tiến đầu tư giữa Bắc Ninh và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng chia sẻ các cơ hội, lắng nghe và giải đáp cụ thể tới các nhà đầu tư.

Đánh giá cao môi trường đầu tư, tiềm năng và sự phát triển của tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, Tham tán Công sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Yoon Sang-key mong muốn chương trình kết nối sẽ thiết lập thêm nhiều quan hệ hợp tác đầu tư giữa tỉnh Bắc Ninh với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ý kiến tại chương trình kết nối.
Đại diện doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ý kiến tại chương trình kết nối.

Trên tinh thần cởi mở, hợp tác của chương trình kết nối, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã chia sẻ, trao đổi với chính quyền tỉnh Bắc Ninh về các lĩnh vực như: môi trường, giáo dục khoa học và công nghệ dành cho thanh thiếu niên, đào tạo tiếng Hàn; xây dựng nhà máy xử lý nước thải đô thị, khu công nghiệp dự án điện rác… Bên cạnh đó, các doanh nghiệp đang đầu tư tại Bắc Ninh cũng đề nghị tỉnh quan tâm, giới thiệu địa điểm để mở rộng quy mô đầu tư, tháo gỡ vướng mắc về phòng cháy chữa cháy…

Cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của các doanh nghiệp Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn giao các sở, ngành chức năng tiếp tục kết nối, hỗ trợ tháo gỡ kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp. Đồng thời hi vọng thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ sớm đón chào những dự án đầu tư mới từ các doanh nghiệp Hàn Quốc về với Bắc Ninh.

Mỹ Ánh