Indonesia hy vọng nhanh chóng trở thành thành viên của OECD

20:13 12/08/2023

Bộ trưởng Tài chính Indonesia khẳng định để trở thành thành viên của OECD, Indonesia đã thực hiện nhiều cải cách phù hợp với yêu cầu của OECD.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bày tỏ hy vọng rằng quá trình trở thành thành viên có thể sẽ diễn ra tốt đẹp và nhanh chóng, đặc biệt là khi Indonesia đã thực hiện các cải cách để củng cố nền kinh tế phù hợp với yêu cầu về tư cách thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Jokowi và các đại biểu của OECD tại Cung điện Merdeka, Jakarta, Bộ trưởng Bộ Tài chính Indonesia Sri Mulyani cho biết Tổng thư ký OECD Cormann bày tỏ sự đánh giá cao đối với sự lãnh đạo của Tổng thống Jokowi trong việc thực hiện cải cách ở một số lĩnh vực nhằm củng cố nền kinh tế quốc gia trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Nhiều biện pháp cải cách trong lĩnh vực đầu tư và kinh tế rất phù hợp với nhu cầu củng cố nền kinh tế của Indonesia.

Bộ trưởng Sri Mulyani cho biết thêm hợp tác giữa Chính phủ Indonesia và OECD đã có từ rất lâu. Indonesia là đối tác kinh doanh chính của OECD, đồng thời Indonesia và OECD đã thực hiện một số chương trình hợp tác, như khảo sát kinh tế và đánh giá về chính sách áp dụng trong nước. Indonesia tiến hành đánh giá các chính sách liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước và thuế, luân chuyển vốn, mua sắm công, chống tham nhũng và môi trường.

Đối với mục tiêu của Indonesia trở thành thành viên của OECD, Bộ trưởng Sri Mulyani cho biết Tổng thống Jokowi bày tỏ hy vọng rằng quá trình trở thành thành viên có thể diễn ra tốt đẹp và nhanh chóng, đặc biệt là khi Indonesia đã thực hiện các cải cách để củng cố nền kinh tế phù hợp với yêu cầu của OECD tư cách thành viên.

Bộ trưởng Tài chính Indonesia khẳng định: “Để trở thành thành viên của OECD, Indonesia không phải bắt đầu từ con số 0 vì Indonesia đã thực hiện cải cách trong nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu về khung chính sách phù hợp với OECD.”

Trong cuộc gặp này, Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi cũng cho biết các quốc gia thành viên OECD cũng ủng hộ mạnh mẽ việc Indonesia trở thành thành viên OECD. Theo đó, cuộc họp để thảo luận về tư cách thành viên OECD của Indonesia sẽ sớm được tổ chức.

Ngọc Phi (TH)