Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương ký kết thỏa thuận tăng cường hợp tác hữu nghị với tỉnh Champasak – Lào
Ngày 26/7, lãnh đạo huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và huyện Bachang, tỉnh Champasak (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận về việc tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương năm 2022.
Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (05/9/1962-05/9/2022) và 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2022.
Dự và chứng kiển buổi lễ ký kết có bà Nguyễn Minh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Võ Thành Nhân - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương.
Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Bình Dương và tỉnh Champasak, UBND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và Ủy ban chính quyền huyện Bachang, tỉnh Champasak đã ký kết thoả thuận hợp tác nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và mở rộng các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, hợp tác đầu tư và văn hóa - xã hội.
Theo đó, hai bên sẽ ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động về hợp tác đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trao đổi nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ; tạo điều kiện cho các đoàn công tác và doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu, thúc đẩy các hoạt động hợp tác và đầu tư phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên; cùng nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững, thiết thực, trên cơ sở kết quả hợp tác cùng chung tay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương. Đồng thời, hai bên cũng thống nhất giao Phòng Nội vụ của hai huyện làm đầu mối liên hệ phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết dựa vào tình hình thực tế và thế mạnh của mỗi huyện và báo cáo, kiến nghị lãnh đạo mỗi bên để chỉ đạo tổ chức thực hiện.
Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và hai tỉnh Bình Dương - Champasak nói riêng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong trực tiếp đặt nền móng và được dày công gây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước; thực sự trở thành tài sản vô giá. Sự kiện ký kết hợp tác giữa hai huyện có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Việt -Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long" và câu nói chí tình của Chủ tịch Souphanouvong: "Tình nghĩa Việt Nam-Lào cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất".
Theo ký kết, hai bên sẽ ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động về hợp tác đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trao đổi nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.
Bên cạnh đó, thỏa thuận còn tạo điều kiện cho các đoàn công tác và doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu, thúc đẩy các hoạt động hợp tác và đầu tư phù hợp với tiềm năng và thế mạnh của cả hai bên.
Hoàng Thu
Cùng chuyên mục
Mỹ gia hạn kết luận điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá gỗ dán từ Việt Nam
Việt Nam nhập siêu hơn 46 tỷ USD từ Trung Quốc
Thương vụ Việt Nam tại Ả-rập Xê-út tổ chức diễn đàn doanh nghiệp tại tỉnh Al Kharj
Tại sao doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam cần đàm phán lại hợp đồng xuất khẩu gạo với Ấn Độ?
Năm 2022, tổng kim ngạch thương mại Việt Nam - Lào ước tăng 20%
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển