Hội thảo mở rộng hợp tác đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam

08:16 25/11/2023

Chiều 24/11, tại Pullman Đà Nẵng, Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng tổ chức Hội thảo mở rộng hợp tác đầu tư giữa Hàn Quốc và Việt Nam tại miền Trung Việt Nam.

Tham dự sự kiện có khoảng 100 doanh nghiệp Hàn Quốc, Việt Nam và đại diện lãnh đạo 4 tỉnh, thành vùng trọng điểm kinh tế miền Trung (Thừa Thiên  Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi).

Theo Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, tính đến tháng 7/2023, Hàn Quốc là đối tác đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với khoảng 8.000 doanh nghiệp đang hoạt động tổng vốn đầu tư lên đến 83 tỷ USD. 

Thông qua thông qua hội thảo lần này, lãnh đạo các địa phương sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc lựa chọn lĩnh vực đầu tư thích hợp vào miền Trung để kiếm tìm lợi ích kinh tế
Thông qua hội thảo lần này, lãnh đạo các địa phương sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc lựa chọn lĩnh vực đầu tư thích hợp vào miền Trung để kiếm tìm lợi ích kinh tế.

Hiện nay đang có khoảng 250 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực miền Trung Việt Nam. Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Đà Nẵng, các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động tại khu vực này và nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp Hàn Quốc khác, hy vọng thông qua hội thảo này sẽ mở rộng sự hợp tác, liên kết đầu tư giữa các nhà đầu tư Hàn Quốc vào miền Trung ngày càng nhiều hơn.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại miền Trung đã chia sẻ kinh nghiệm đầu tư thành công tại địa phương dựa trên sự thông hiểu, từ chiến lược sản xuất, kinh doanh, đến hợp tác đào tạo nhân sự và các chính sách thuế, thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu...

Tại hội thảo, 4 tỉnh, thành miền Trung đã giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh riêng biệt của từng địa phương. Từ sự hấp dẫn của các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, kinh tế, cảng biển, cảng hàng không, giáo dục đến các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Các lĩnh vực 4 địa phương ưu tiên thu hút đầu tư là tự động hóa, công nghệ sạch, công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, kinh tế số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và du lịch...

Thông qua hội thảo lần này, lãnh đạo các địa phương sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư Hàn Quốc lựa chọn lĩnh vực đầu tư thích hợp vào miền Trung để kiếm tìm lợi ích kinh tế, hy vọng các doanh nghệp Hàn Quốc sẽ mở rộng sự hợp tác, liên kết đầu tư giữa các nhà đầu tư vào miền Trung ngày càng nhiều hơn.

 Trọng Tâm