Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ: Thực hiện tốt vai trò là “cầu nối” giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền

11:55 07/06/2022

Ngày 6/6/2022, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác Hội 6 tháng cuối năm 2022.

 

Ký kết thỏa thuận hợp tác “Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp
Ký kết thỏa thuận hợp tác “Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp" giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh với Viettel Phú Thọ. 

Từ nửa đầu năm 2022, tổng kết lại những hoạt động của mình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu như kế hoạch, công tác hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp được triển khai phù hợp, sát với thực tiễn và đạt được hiệu quả cao. Công tác phát triển Hội cũng hết sức khả quan, với con số  ban đầu chỉ có 56 hội viên, đến nay, Hội đã phát triển lên hơn 200 hội viên đang tham gia hoạt động của Hội.

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Hội sẽ tiếp tục thực hiện vai trò là “cầu nối” giữa cộng đồng doanh nghiệp với các cấp chính quyền địa phương để đề xuất những cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của hội viên. Đồng thời, kết nối hội viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện thể hiện và làm nổi bật hình ảnh của doanh nhân, doanh nghiệp trẻ Đất Tổ với trách nhiệm xã hội của mình.

Những hoạt động an sinh xã hội thời gian tới tiếp tục được Hội quan tâm và thực hiện có chiều sâu. Trong 6 tháng đầu năm, Hội đã xây dựng sáu ngôi nhà nhân ái, hoạt động thiện nguyện, ủng hộ mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo, tài trợ nồi bánh tình nghĩa, Tết vì người nghèo, Chương trình trái tim cho em, miễn phí internet cho ngành giáo dục, hỗ trợ ứng dụng công nghệ khám chữa bệnh từ xa… với tổng kinh phí lên đến trên 7 tỉ đồng.

Tại Hội nghị sơ kết đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác “Chuyển đổi số trong Doanh nghiệp" giữa Hội Doanh nhân trẻ tỉnh với Viettel Phú Thọ.

PV