Lạng Sơn: Nhiều hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ

00:00 12/10/2020

Nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Hoàng Văn Thụ và giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng văn hóa Việt Bắc, Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909- 4/11/2019) và Chương trình du lịch“Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn 2019.

Theo Ban tổ chức, các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn thụ diễn ra trong 3 ngày (từ 2 - 4/11/2019) cùng với các hoạt động như: Trùng tu, tôn tạo một số khu di tích, khu lưu niệm về đồng chí Hoàng Văn Thụ; phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ; tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”; tổ chức xét tặng Giải thưởng văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ lần thứ V năm 2019. Cùng đó, Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Đồng chí Hoàng Văn Thụ- nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn” diễn ra ngày 3/11/2019 tại thành phố Lạng Sơn; tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ vào ngày 4/11/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lạng Sơn; tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa...

Họp báo Tổ chức Hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI

Mục đích của các hoạt động trên nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về thân thế, sự nghiệp, những cống hiến to lớn và sự hy sinh anh dũng của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với cách mạng Việt Nam nói chung, phong trào cách mạng tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Đồng thời, biểu dương tinh thần cách mạng, ý chí quật cường của các thế hệ cha anh trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Lạng Sơn.

Trong dịp này, nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng văn hóa Việt Bắc, từ ngày 3/11 đến hết ngày 5/11/2019, Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” gồm 6 tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Tỉnh Lạng Sơn là đơn vị đăng cai tổ chức năm 2019. Lễ khai mạc diễn ra tại thành phố Lạng Sơn vào 20 giờ ngày 3/11/2019.


Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch; hội thảo giới thiệu điểm đến kết hợp triển lãm, quảng bá văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc; biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp; khảo sát tour, tuyến du lịch tại tỉnh Lạng Sơn; hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi các tỉnh Việt Bắc; các hoạt động thể dục thể thao…

Lễ hội văn hóa đặc trưng của đồng bào xứ Lạng

Ông Dương Xuân Huyên-  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ và chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" đã được Ban Tổ chức triển khai, thực hiện theo kế hoạch.

Dũng Lộc