Hoàng Thái tử và Công nương Nhật Bản thăm Phố cổ Hội An

07:59 24/09/2023

Chiều 23/9, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Nhà nước Việt Nam, Hoàng Thái tử hoàng gia Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko đến thăm Phố cổ Hội An.

Chủ trì lễ đón Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko có Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và phu nhân. Cùng tham dự buổi tiếp đón có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành và TP.Hội An.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại buổi tiếp kiến Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm phố cổ Hội An
Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường tại buổi tiếp kiến Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino và Công nương Kiko thăm thành phố Hội An.

Trong thời gian thăm tỉnh Quảng Nam, Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko sẽ có các hoạt động quan trọng tại TP. Hội An bao gồm tiếp kiến với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, thăm Châu Ấn Thuyền, thăm Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An, thăm Chùa Cầu, tham dự trình diễn trà đạo, tham dự tiệc chiêu đãi của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Sau đó đoàn sẽ đến thăm Di sản văn hóa thế giới Khu đền tháp Mỹ Sơn tại huyện Duy Xuyên.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói, đô thị cổ Hội An là minh chứng sống động cho mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, từ mối lương duyên của Công nữ Ngọc Hoa với thương nhân Nhật Bản - Araki Sotaro cách đây hơn 400 năm. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường chúc chuyến viếng thăm thành công tốt đẹp, để lại cho Hoàng Thái tử và Công nương những ấn tượng tốt đẹp về vùng đất và con người Quảng Nam.

Ông Phan Việt Cường cho biết, trên mỗi bước phát triển của tỉnh Quảng Nam như ngày hôm nay, có sự động viên, chia sẻ, hỗ trợ tích cực từ các đối tác và địa phương của Nhật Bản.

Đến nay, tỉnh Quảng Nam đã thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với 02 địa phương của Nhật Bản, đó là: tỉnh Nagasaki (ký kết năm 2017) và thành phố Kinokawa, tỉnh Wakayama (năm 2021). Thành phố Hội An duy trì, phát triển mối quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị với các thành phố của Nhật Bản như: thành phố Nagasaki, thành phố Oda, thành phố Sakai (tỉnh Fukui).

Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm phố cổ Hội An
Hoàng Thái tử Nhật Bản Akishino bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm phố cổ Hội An.

Hoàng thái tử Nhật Bản Akishino cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của tỉnh Quảng Nam, bày tỏ vui mừng khi được thăm lại Việt Nam nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Hoàng Thái tử Akishino chia sẻ đây là lần thứ 3 ông đến Việt Nam và là lần đầu tiên đến thăm phố cổ Hội An. Trước đây, ông biết đến di sản Hội An qua chuyện kể và báo chí, đây là cơ hội để ông và phu nhân trải nghiệm di sản văn hóa nổi tiếng thế giới này.

Sau buổi tiếp kiến, Hoàng Thái tử Akishino và Công nương Kiko cùng lãnh đạo tỉnh đã đến thăm Châu Ấn Thuyền do chính quyền tỉnh Nagasaki trao tặng cho thành phố Hội An vào năm 2017 để minh chứng cho lịch sử giao thương giữa thương nhân Nhật Bản tại thương cảng Hội An trong thế kỷ 16 - 17.

Tiếp đó, đoàn đã ghé thăm Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An và Chùa Cầu. Đây đều là những công trình mang đậm dấu ấn bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản
Tiếp đó, đoàn đã ghé thăm và chụp ảnh lưu niệm tại Nhà trưng bày văn hóa Nhật Bản tại Hội An và Chùa Cầu. Đây đều là những công trình mang đậm dấu ấn bang giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Chuyến thăm của Hoàng thái tử Akishino và Công nương Kiko theo lời mời của Nhà nước Việt Nam từ ngày 20 đến 25-9, diễn ra vào dịp Việt Nam và Nhật Bản có các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023).

Hoàng Thái tử Akishino, 58 tuổi, là con trai thứ hai của Thượng hoàng Akihito với Thượng hoàng hậu Michiko. Ông là em trai của Nhật hoàng Naruhito.

Sau khi anh trai Naruhito lên ngôi Nhật hoàng, ông Akishino trở thành người đứng đầu danh sách kế vị do Nhật hoàng Naruhito không có con trai, theo Luật Hoàng gia năm 1947.

Chuyến thăm của Hoàng thái tử Akishino và Công nương Kiko theo lời mời của Nhà nước Việt Nam từ ngày 20 - 25/9, diễn ra vào dịp Việt Nam và Nhật Bản có các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973 - 2023).

 Trọng Tâm