Ukraine dự kiến giảm 22% diện tích trồng ngũ cốc vào năm 2023

22:20 21/12/2022

Việc giảm diện tích trồng ngũ cốc sẽ dẫn đến việc giảm tổng sản lượng ngũ cốc của Ukraine xuống 34 triệu tấn vào năm tới, thấp hơn 37% so với năm 2022.

Hãng truyền thông UBN của Ukraine đưa tin nước này sẽ giảm 22% diện tích trồng ngũ cốc trong năm tới xuống còn 8,7 triệu ha, trích dẫn dự báo gần đây của Câu lạc bộ Doanh nghiệp nông nghiệp Ukraine.

Cũng theo dự báo của cơ quan trên, diện tích trồng cây lấy dầu của Ukraine sẽ tăng 32% lên 9,7 triệu ha vào năm 2023.

Dự báo cũng cho biết xuất khẩu ngũ cốc và hạt có dầu của Ukraine dự kiến sẽ đạt 35 triệu tấn vào năm 2023. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Năm 2021, Ukraine ghi nhận sản lượng ngũ cốc, các loại đậu và hạt có dầu kỷ lục, đạt tổng cộng hơn 106 triệu tấn. Trong niên vụ 2021 - 2022 (bắt đầu từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022), quốc gia Đông Âu này đã xuất khẩu 85 triệu tấn ngũ cốc và hạt có dầu.

Theo số liệu công bố vào đầu tháng 12 của Bộ Nông nghiệp Ukraine, nước này xuất khẩu gần 18,1 triệu tấn ngũ cốc tính đến thời điểm hiện thời của niên vụ 2022 - 2023, giảm 29,6% so với 25,8 triệu tấn của cùng kỳ niên vụ trước. Trong số đó, hơn 6,9 triệu tấn là lúa mỳ, 9,7 triệu tấn là ngô và khoảng 1,5 triệu tấn là lúa mạch. 

Sau gần 6 tháng bị phong tỏa do xung đột với Nga, ba cảng trên Biển Đen của Ukraine đã được khai thông vào cuối tháng 7 nhờ thỏa thuận giữa hai nước do Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelenskiy cho hay thỏa thuận trên cho phép nước này xuất khẩu gần 13 triệu tấn nông sản.

Ngọc Phi (tổng hợp)