Hải Phòng: Có thêm Phó Chủ tịch UBND thành phố

14:25 09/12/2021

Ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao hoa chúc mừng Tân Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng
Ông Trần Lưu Quang Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng trao hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng.

Sáng 9/12, HĐND TP. Hải Phòng đã tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung ông Hoàng Minh Cường, Ủy viên Thành ủy, Cục trưởng Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông  giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trước đó, tại Hội nghị Thành ủy Hải Phòng lần thứ 6 đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định ông Hoàng Minh Cường, Cục trưởng Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Minh Cường là Kỹ sư thông tin (Đại học Bách khoa Hà Nội), Cử nhân Quản trị kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội), Thạc sĩ Điện tử viễn thông (Học viện Bưu chính viễn thông), Cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ông tham gia công tác trong ngành Bưu chính viễn thông từ năm 1995 tại Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC. Từ năm 2000 - 2002, ông Cường giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Thông tin mạng Internet Việt Nam (Tổng cục Bưu điện). Từ năm 2002 - 2011, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ TT&TT). Từ năm 2011 - 3/2015 ông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam. Từ tháng 4/2015 - 2/2019, ông giữ chức vụ Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương. Từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2019 ông giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Viễn thông. Từ tháng 7/2019 đến 11/2021, ông Cường là Cục trưởng Cục Viễn Thông - Bộ Thông tin và Truyền thông

UBND TP tới thời điểm này có 4 Phó Chủ tịch gồm các ông: Lê Anh Quân ( thường trực), Lê Khắc Nam, Nguyễn Đức Thọ và Hoàng  Minh Cường đồng sức lãnh đạo đưa Hải Phòng luôn có tốc độ tăng trưởng nhất cả nước như hiện nay.

Nguyễn Lương