Google cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào startup trí tuệ nhân tạo Anthropic

09:14 30/10/2023

Anthropic là công ty đứng sau Claude 2, chatbot đối thủ của ChatGPT. Claude 2 có khả năng tóm tắt văn bản lên tới khoảng 75.000 từ, bằng độ dài của một cuốn sách.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Google vừa cam kết đầu tư 2 tỷ USD vào Anthropic, công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo (AI) được thành lập bởi các cựu giám đốc điều hành OpenAI.

Đại diện startup cho hay, cam kết này bao gồm khoản tiền mặt trả trước 500 triệu USD và thêm 1,5 tỷ USD đầu tư trong thời gian sắp tới. 

Công ty được thành lập vào năm 2021 bởi hai cựu lãnh đạo OpenAI, Dario Amodei và em gái ông - Daniela Amodei. Nhiều cựu nhân viên nghiên cứu của OpenAI cũng tham gia vào nhóm sáng lập của Anthropic. Đầu năm 2023, Anthropic được định giá 4,1 tỉ USD. Vào tháng 4, Google từng đầu tư 300 triệu USD vào Anthropic và nắm giữ 10% cổ phần. Cũng trong tháng đó, start-up này là một trong bốn công ty trong lĩnh vực AI được Nhà Trắng mời tham dự cuộc họp thảo luận về việc phát triển AI có trách nhiệm.

Anthropic là công ty đứng sau Claude 2, chatbot đối thủ của ChatGPT. Claude 2 có khả năng tóm tắt văn bản lên tới khoảng 75.000 từ, bằng độ dài của một cuốn sách. Người dùng có thể nhập các tập dữ liệu lớn và yêu cầu chatbot tóm tắt dưới dạng bản ghi nhớ, thư hoặc câu chuyện. Trong khi đó, ChatGPT chỉ có thể xử lý khoảng 3.000 từ. 

Nghiên cứu của Arthur AI, nền tảng giám sát máy học, cho thấy Claude 2 là chatbot đáng tin cậy nhất về mặt “tự nhận thức”, nghĩa là đánh giá chính xác những gì nó biết và không biết, đồng thời hệ thống chỉ trả lời những câu hỏi mà nó có dữ liệu đào tạo hỗ trợ.

Ngoài Google, start-up tiềm năng thành lập năm 2021 còn nhận tài trợ từ Salesforce và Zoom. Vào tháng 5/2023, Anthropic cũng huy động thành công 450 triệu USD, đánh dấu vòng cấp vốn lớn nhất cho một công ty AI, kể từ khi Microsoft đầu tư vào OpenAI, theo dữ liệu từ PitchBook.

Tháng trước, Amazon cũng đã tuyên bố sẽ đầu tư lên tới 4 tỉ USD vào Anthropic để cạnh tranh với các đối thủ ngày càng mạnh mẽ trong lĩnh vực đám mây và trí tuệ nhân tạo.

Trong báo cáo quý của mình gửi đến Uỷ ban Chứng khoán và Ủy ban Trao đổi Ngoại hối Mỹ tuần này, nhà bán lẻ trực tuyến tiết lộ rằng họ đã đầu tư vào lượng ngân phiếu có thể chuyển đổi thành cổ phần trị giá 1,25 tỉ USD từ Anthropic. Trong khi đó, Amazon vẫn có khả năng sẽ đầu tư thêm 2,75 tỉ USD vào một ngân phiếu thứ hai, hết hạn vào quý đầu tiên năm 2024.

Theo Wall Street Journal, thông tin về thỏa thuận mới nhất của Google với Anthropic đã được đưa ra trước đó. Số lượng đầu tư gia tăng cho thấy sự di chuyển liên tục của các công ty đám mây trong việc thiết lập mối quan hệ với các startup trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi ngành công nghiệp của họ.

Thanh Hà (t/h)