Goldman Sachs đang mong muốn rút khỏi thương vụ làm ăn với Apple

23:43 02/07/2023

Quyết định rút lui này khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Hồi đầu năm, Goldman cho biết đã lỗ khoảng 3 tỷ USD do thúc đẩy quá nhanh hoạt động cho vay tiêu dùng kể từ năm 2020.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo tờ Wall Street Journal, ngân hàng nổi danh Goldman Sachs đang tìm cách kết thúc quan hệ hợp tác với "gã khổng lồ" công nghệ Apple.

Theo đó, công ty Phố Wall được cho là đang đàm phán với American Express để nhượng lại dịch vụ thẻ tín dụng Apple và các dự án kinh doanh khác hợp tác với gã khổng lồ công nghệ. Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Goldman đang dần rút lui khỏi các sáng kiến ​​​​ngân hàng tiêu dùng thất bại lớn của mình.

Việc rút lui khỏi Apple và thẻ tín dụng sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng của Goldman. Ngân hàng vốn đã công bố kế hoạch thu hẹp quy mô kinh doanh tiêu dùng vào cuối năm ngoái, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ với Apple. 

Trước đó, ngân hàng này vẫn cam kết mở rộng mối quan hệ với Apple, hỗ trợ ưu “mua ngay, trả sau” và mở tài khoản ngân hàng.

Không rõ động lực nào khiến Goldman Sachs thay đổi ý định. Phía ngân hàng cũng đã tính đến chuyện chuyển quan hệ đối tác thẻ với General Motors sang Amex hoặc một tổ chức phát hành khác.

Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi sẽ mất thời gian và Apple sẽ buộc phải đồng ý với quyết định này. Nguồn tin cho biết công ty công nghệ đã biết về các cuộc đàm phán diễn ra trong nhiều tháng.

Ngừng hợp tác với Apple đồng nghĩa với việc Goldman Sachs sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh cho vay tiêu dùng. Ngân hàng đã ngừng phát hành các khoản vay cá nhân và đang cố gắng bán lại GreenSky - công ty tín dụng nhà ở thâu tóm vào năm ngoái.

Được biết, Goldman, công ty nổi tiếng thống trị các hoạt động kinh doanh ngân hàng đầu tư và giao dịch ở Phố Wall, lần đầu tiên cung cấp tài khoản tiết kiệm lãi suất cao Marcus vào năm 2016. Ba năm sau, công ty mở rộng sang lĩnh vực thẻ tín dụng, quan hệ đối tác với Apple và sau đó đạt được thỏa thuận mua lại GreenSky vào cuối năm 2021.

Dù vậy, mọi thứ đã thay đổi vào năm ngoái khi ngân hàng này quyết định thu hẹp tham vọng, bao gồm kết thúc đàm phán với T-Mobile, ngừng phát hành thẻ tín dụng và tìm người mua lại GreenSky.

Tuy nhiên, thời điểm đó, Goldman vẫn hợp tác với Apple. Trong một cuộc họp với các nhà phân tích vào tháng 10, Giám đốc điều hành David Solomon thậm chí còn khẳng định: “Đây là một mối quan hệ đối tác rất mạnh mẽ và có nhiều cơ hội”.

Tháng 3, Apple bắt đầu cung cấp gói mua trước trả sau, cho phép khách hàng chia số lần thanh toán thành 4 mà không mất phí hay lãi. Hồi tháng 7, nhà Táo khuyết cũng ra mắt tính năng tap-to-pay, cho phép người bán chấp nhận thanh toán thẻ trực tiếp từ iPhone của mình. Tất cả những tiện ích này đều có sự hỗ trợ của Goldman Sachs.

“Chính những mối quan hệ đối tác như thế này có thể khiến ngân hàng trở nên vô hình”, ông Chris Nichols - Giám đốc thị trường vốn tại Southstate Bank - từng nhận định.

Thực tế, mối quan hệ Apple - Goldman Sachs bắt đầu từ năm 2019 - thời điểm 2 gã khổng lồ này ra mắt Apple Card, một động thái mang tính bước ngoặt cho tham vọng của nhà sản xuất iPhone trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Táo khuyết khi đó mong muốn cung cấp giá trị độc đáo cho khách hàng và muốn quảng bá sản phẩm theo cách hoành tráng với tựa đề “thẻ tín dụng an toàn nhất từ trước đến nay”.

Bốn năm kể từ nỗ lực đầu tiên vào thị trường tài chính, Apple ngày càng lấn sâu trong lĩnh vực này và thậm chí còn đẩy mạnh mở rộng hơn nữa.

Ngày 17/4, Apple chính thức lấn sân sang mảng dịch vụ tài chính tiêu dùng ở Hoa Kỳ khi hợp tác với Goldman Sachs và ra mắt tài khoản tiết kiệm với lãi suất 4,15%/năm, với mục đích biến iPhone thành ví kỹ thuật số có thể liên kết với hệ sinh thái phần mềm đằng sau. Tài khoản tiết kiệm không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu và được bảo vệ bởi Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang. Số dư tối đa là 250.000 USD.

Song, sau tất cả, quyết định rút lui của Goldman Sachs khiến ai nấy đều ngỡ ngàng. Được biết hồi đầu năm, Goldman tiết lộ rằng đã lỗ khoảng 3 tỷ USD do thúc đẩy quá nhanh hoạt động cho vay tiêu dùng kể từ năm 2020. Phía ngân hàng cho biết họ không có kế hoạch ngừng nhận tiền gửi của người tiêu dùng.

Hiện các bên liên quan đều chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Cũng chưa có đánh giá chi tiết về việc chấm dứt quan hệ đối tác giữa Apple và Goldman Sachs. Tuy nhiên, việc này dường như không ảnh hưởng quá nhiều tới nhà sản xuất iPhone, ngoại trừ việc người tiêu dùng của hãng sẽ có một chút bối rối khi sử dụng dịch vụ thanh toán và tín dụng.

Mới đây, Apple vừa chính thức trở thành công ty đầu tiên trên thế giới đạt cột mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD, sau khi cổ phiếu công ty tăng vọt trên mốc 193 USD.

Mai Linh (t/h)