Gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và Hội Nữ doanh nhân tỉnh Hòa Bình

08:30 20/10/2022

Ngày 19/10, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội nữ doanh nhân (NDN) tỉnh Hòa Bình tổ chức giao lưu, gặp mặt nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh và NDN tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Hội Nữ doanh nhân tỉnh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình tặng hoa chúc mừng Hội Nữ doanh nhân tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh và một số sở, ngành. 

Trong những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ, góp phần thực hiện bình đẳng giới trên các lĩnh vực. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy, ĐBQH, đại biểu HĐND và nữ tham gia các chức vụ lãnh đạo, quản lý cả 3 cấp đều tăng hơn so với nhiệm kỳ trước.

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ, NDN trong tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt khó, phát huy trí tuệ, truyền thống của phụ nữ Việt Nam để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với phụ nữ Hội nữ doanh nhân nói riêng, khối doanh nghiệp nói chung luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, các chị không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển KT-XH của tỉnh, với doanh thu gần nghìn tỷ đồng/năm, nộp NSNN hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập bình quân từ 7-10 triệu đồng/người/tháng. Ngoài hoạt động SX-KD, các nữ doanh nhân còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, công tác an sinh xã hội tại địa phương, từ năm 2021 đến nay, tổng kinh phí ủng hộ là 7,5 tỉ đồng.  

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Nguyễn Phi Long, gửi lời chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng, những đóng góp, cống hiến và những thành tích xuất sắc mà các chị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định: Cùng với sự trưởng thành của phụ nữ cả nước, phụ nữ các dân tộc tỉnh Hòa Bình, nhất là đội ngũ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp, nữ doanh nhân đã phát huy truyền thống tốt đẹp, không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên, đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của tỉnh. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý nữ phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. Những kết quả đạt được là minh chứng cho sự cố gắng, nỗ lực, từng bước trưởng thành của chị em phụ nữ, cũng là thể hiện sự quan tâm rất lớn của cấp ủy, chính quyền đối với sự phát triển của phụ nữ tỉnh nhà. 

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các chị em không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vươn lên, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác; vững vàng, tự tin, cống hiến nhiều hơn nữa. Đồng thời, với vai trò, cương vị là nữ lãnh đạo, quản lý, các chị em cần tích cực phát huy vai trò dẫn dắt, tiên phong, luôn là tấm gương tiêu biểu, không ngừng lan tỏa, tạo động lực, truyền cảm hứng để chị em phụ nữ cùng học tập, vươn lên. 

Tại buổi gặp mặt, Hội LHPN tỉnh công bố quyết định công nhận Hội nữ doanh nhân tỉnh là tổ chức thành viên của Hội LHPN tỉnh; Hội NDN tỉnh trao đã hỗ trợ chương trình "Mẹ đỡ đầu" 30 triệu đồng. 

Đức Phượng – VPĐD Hòa Bình