Gặp gỡ Hàn Quốc khu vực Bắc Bộ - cơ hội để Bắc Ninh thu hút đầu tư

15:35 18/05/2023

Chương trình "Gặp gỡ Hàn quốc khu vực Bắc Bộ" năm 2023 là dịp giới thiệu về kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Ninh, quảng bá môi trường đầu tư với các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Chương trình
Chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc" do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Bước sang năm thứ 8, chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc" tiếp tục được tổ chức từ 17-18/5/2023 đã thu hút được nhiều sự quan tâm tham dự của doanh nghiệp, địa phương Việt Nam – Hàn Quốc. Đây là dịp để các bên giao lưu, kết nối, chia sẻ kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Chương trình "Gặp gỡ Hàn Quốc" do UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức nhằm giới thiệu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Ninh, quảng bá môi trường đầu tư với các đối tác, doanh nghiệp Hàn Quốc. Tạo bước chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhất là các doanh nghiệp Hàn Quốc đối với tỉnh Bắc Ninh và các địa phương trọng điểm khu vực kinh tế Bắc Bộ. Cùng với đó là các Hội nghị trao đổi tình hình, biện pháp và đề xuất thúc đẩy phát triển thương mại và đầu tư giữa các địa phương và Hàn Quốc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị
Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại Hội nghị.

Nằm trong khuôn khổ chương trình, Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc diễn ra chiều 18/5 có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đại biểu đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; ông Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; lãnh đạo và đại diện 13 tỉnh/thành phố vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Về phía Hàn Quốc, có bà Oh Young Ju, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam; cùng lãnh đạo các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam như: Cơ quan hợp tác và phát triển Hàn Quốc (KOICA), Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA); Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM)…

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển vượt bậc trong quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc và khẳng định quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp. Việc nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện là dấu mốc lịch sử, mở ra một thời kỳ phát triển mới, mạnh mẽ và thực chất hơn nữa đối với quan hệ hai nước. Việt Nam và Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư vừa là trụ cột, vừa là động lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hội nghị có sự tham dự của hàng trăm doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc
Hội nghị có sự tham dự của hàng trăm đơn vị, doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ khẳng định: “Với phương châm “lấy người dân, địa phương và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để hỗ trợ các tỉnh/thành phố trong cả nước kết nối với các đối tác quốc tế; chủ động, tích cực hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp mở rộng nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư chất lượng cao; sẵn sàng phát huy “vai trò tiên phong” trong huy động các nguồn lực bên ngoài, gắn kết với nguồn lực bên trong phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước”.

Đại diện cho tỉnh Bắc Ninh, bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xúc tiến đầu tư –thương mại, mở ra cơ hội tốt để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trao đổi tìm hiểu, kết nối hợp tác với tỉnh Bắc Ninh cũng như các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ.

Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ tại Hội nghị

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh kỳ vọng với thế mạnh và kinh nghiệm về công nghệ, tài chính, mạng lưới thị trường quốc tế, kỹ năng quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp Hàn Quốc, khi kết hợp với các lợi thế của các địa phương sẽ mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho cả đôi bên. Đồng thời tin tưởng Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc tại Bắc Ninh sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới tốt đẹp cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc và quan hệ hợp tác phát triển giữa tỉnh Bắc Ninh, các tỉnh/thành phố khu vực Bắc Bộ với các địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hồi đáp những ý kiến, mong muốn từ phía Việt Nam, Đại sứ Oh Young Ju nhấn mạnh: Hội nghị có sự tham dự đông đảo của hơn 150 doanh nghiệp và các cơ quan Việt Nam – Hàn Quốc bất chấp những ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã chính thức bắt đầu từ năm nay, có cả những doanh nghiệp đã từ Seoul, Hàn Quốc tới tham dự dù không có văn phòng hay chi nhánh tại Việt Nam. Đây là Hội nghị đầu tiên sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Đại sứ mong muốn Hội nghị sẽ được tiến hành theo hướng xứng tầm với mối quan hệ mới và mang lại những kết quả ở tầm cao hơn so với các sự kiện trước đây.

Tại Phiên trao đổi thứ nhất về Mở rộng đầu tư, đẩy mạnh hợp tác chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đại diện các địa phương Việt Nam đã chia sẻ về tình hình hợp tác với các đối tác Hàn Quốc, giới thiệu về các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư từ phía Hàn Quốc. Lãnh đạo các cơ quan và hiệp hội phía Hàn Quốc như KOTRA và KOCHAM cũng đã có những đánh giá tổng quát về tình hình đầu tư, hợp tác về chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất của các doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc tại khu vực miền Bắc, những vướng mắc và đề xuất phương hướng hợp tác nhằm đẩy mạnh và mở rộng lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế của hai phía trong thời gian tới.

Phiên trao đổi thứ nhất tại Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc
Phiên trao đổi thứ nhất tại Hội nghị Gặp gỡ Hàn Quốc về mở rộng đầu tư, đẩy mạnh chuỗi cung ứng.

Trong Phiên thứ hai về Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế bền vững, đại diện lãnh đạo các địa phương Việt Nam đã chia sẻ về thực trạng đầu tư từ Hàn Quốc vào một số địa phương mới chỉ tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện tử. Các địa phương mong muốn có thể mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực như phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh, đầu tư xanh… Các đại diện Hàn Quốc đã giới thiệu về các dự án tiêu biểu đang triển khai tại các địa phương; chia sẻ cụ thể về phương hướng hỗ trợ Việt Nam trong đô thị hóa bền vững và xây dựng thành phố thông minh cũng như đề xuất những mô hình hợp tác mới phù hợp theo định hướng phát triển đô thị của Việt Nam.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đánh giá, Hội nghị đã hết sức thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã có những trao đổi hết sức đa dạng, tâm huyết và sâu sắc về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm. Thứ trưởng hy vọng năm nay hai bên sẽ có nhiều sự chia sẻ, kết nối hợp tác cùng phát triển cũng như hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

​​Cũng nhân sự kiện này, Bộ Ngoại giao cũng đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tổ chức gần 100 cuộc gặp làm việc hiệu quả, thực chất giữa lãnh đạo các địa phương dự Hội nghị với đại diện Đại sứ Hàn Quốc; các sở, ban, ngành địa phương Việt Nam với lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, hiệp hội quan trọng của Hàn Quốc và giữa các doanh nghiệp hai bên.

Mỹ Ánh