FPT tiếp tục chinh phục thị trường phần mềm ô tô tại Ấn Độ

16:22 03/01/2024

Dự kiến năm 2026, văn phòng của FPT Automotive tại Ấn Độ sẽ đạt quy mô 500 nhân sự, trong đó chủ yếu là những kỹ sư công nghệ chuyên môn cao với năng lực toàn diện vào năm 2026.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Ngay sau khi thành lập tại Mỹ, FPT Automotive đã mở văn phòng mới tại Pune, Ấn Độ, nhằm mở rộng thị trường, khai phá cơ hội mới.

Văn phòng mới củng cố năng lực cung ứng dịch vụ cho khách hàng toàn cầu và tạo đà cho sự phát triển sâu rộng của công ty trong tương lai.

Như vậy, ngay sau khi được thành lập tại Mỹ, FPT Automotive đã khai trương văn phòng mới, với kỳ vọng văn phòng mới này sẽ giúp gia tăng nguồn lực trên toàn cầu để đáp ứng nhanh nhu cầu chuyển dịch của ngành công nghiệp ô tô cũng như tối ưu hóa các giá trị mang đến cho khách hàng về tốc độ triển khai, quy mô và hiệu quả phát triển sản phẩm.

Dự kiến năm 2026, văn phòng của FPT Automotive tại Ấn Độ sẽ đạt quy mô 500 nhân sự, trong đó chủ yếu là những kỹ sư công nghệ chuyên môn cao với năng lực toàn diện vào năm 2026.

Đại diện FPT Automotive, Tổng Giám đốc Kính Nguyễn cho biết, với đội ngũ nhân sự am hiểu và tiên phong trong các mảng công nghệ mới của ngành công nghiệp ô tô, FPT Automotive sẽ tăng tốc trên hành trình cùng khách hàng đưa sản phẩm ra thị trường một cách nhanh chóng.

"Các giá trị mà chúng tôi xây dựng sẽ tập trung xoay quanh sự phát triển của một xã hội di động thông qua việc đồng hành cùng các khách hàng toàn cầu. Từ đó hướng tới mục tiêu trở thành công ty tiên phong trong phát triển các phương tiện được xác định bằng phần mềm (software-defined vehicle) của thế giới", ông Kính Nguyễn chia sẻ.

Thông qua văn phòng này, công ty sẽ thu hút thêm các khách hàng mới tiềm năng. Pune, hiện được xem là một trong những trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu thế giới với sự có mặt của các nhà sản xuất xe hơi danh tiếng như Volkswagen, Mercedes-Benz, Bajaj Auto, Hero MotoCorp… Hàng nghìn công ty khởi nghiệp và công ty công nghệ toàn cầu cũng đang hoạt động tại Pune, tiêu biểu có thể kể đến như Red Hat, Quick Heal, Cisco, IBM, Oracle…

FPT Automotive được FPT thành lập vào tháng 12/2023, nhằm chinh phục thị trường phần mềm ô tô quy mô hàng trăm tỷ USD. Công ty có trụ sở tại Texas, Mỹ.

Trước khi thành lập FPT Automotive, FPT cũng đã có hơn 10 năm đầu tư vào lĩnh vực này với đội ngũ hơn 4.000 chuyên gia phát triển các dịch vụ toàn diện về phần mềm ô tô, đa dạng từ công nghệ giải trí, thông tin trong xe, đơn vị điều khiển điện tử (ECU), chức năng an toàn, an ninh, đến thiết kế UI/UX cho ô tô, kết nối không dây và kỹ thuật số.

Với tốc độ tăng trưởng khoảng 40% trong những năm gần đây, lĩnh vực này đã đóng góp quan trọng vào việc cán mốc 1 tỷ USD doanh thu dịch vụ công nghệ thông tin cho thị trường nước ngoài của FPT trong năm 2023.

Hiện nay, FPT đang mở rộng mạng lưới đối tác của mình với 150 khách hàng, trong đó có các tên tuổi lớn như Volvo, Honda, Hyundai, Ford, LG, Panasonic, VinFast, NXP, và nhiều đối tác khác. Thông tin mới nhất cho biết công ty đã đạt thỏa thuận hợp tác để phát triển phần mềm cho các sản phẩm của Nippon Seiki, một tập đoàn dẫn đầu thị trường về cụm đồng hồ và màn hình hiển thị trên kính lái cho ô tô và xe máy.

Ngoài ra, FPT còn được xác định là một trong nhóm đối thủ chính (Major Contenders), đồng hành cùng các đối thủ đáng chú ý như Infosys, Tata Technologies, Cognizant, NTT DATA… Theo thông báo mới nhất từ Everest Group về ACES (Automated, Connected, Electric, and Share Vehicles), áp dụng cho 26 nhà cung cấp phần mềm ô tô trên toàn cầu. Đặc biệt, công ty đã đặt mục tiêu rất cao là đạt doanh số 1 tỷ USD trong lĩnh vực này vào năm 2030.

Minh Trang (t/h)

Tags: