FAO tiếp tục đưa ra những lo ngại về tình hình lương thực và nông nghiệp toàn cầu

10:27 16/09/2023

Báo cáo mới nhất từ Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã đưa ra những tình hình đáng lo ngại về lương thực và nông nghiệp toàn cầu.

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa công bố một báo cáo mới, trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về các Mục tiêu phát triển bền vững tại New York, Mỹ. Báo cáo này đưa ra những tình hình đáng lo ngại về lương thực và nông nghiệp toàn cầu. Dưới đây là những điểm chính của báo cáo:

  1. Thế giới đang đối mặt với nhiều khó khăn lớn trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Những thách thức này bao gồm tác động kéo dài của đại dịch Covid-19, sự gia tăng xung đột vũ trang toàn cầu, tình trạng lạm phát cao, và tác động ngày càng nghiêm trọng của khủng hoảng khí hậu.

  2. FAO tiếp tục đưa ra những lo ngại về tình hình lương thực và nông nghiệp toàn cầu
    FAO tiếp tục đưa ra những lo ngại về tình hình lương thực và nông nghiệp toàn cầu.
  3.  Năm 2022, có 9,2% dân số thế giới phải đối mặt với nạn đói kinh niên, tăng lên so với 7,9% vào năm 2015. Dự đoán của FAO cho biết có khoảng 691-783 triệu người bị ảnh hưởng bởi nạn đói vào năm 2022.

  4. Tỷ lệ suy dinh dưỡng toàn cầu vẫn đang ở mức cao hơn nhiều so với trước đại dịch. Mặc dù đã giảm từ 26,3% năm 2012 xuống còn 22,3% vào năm 2022, nhưng mức giảm này không đủ để đạt được mục tiêu toàn cầu.

  5. Sự mất an ninh lương thực đã ảnh hưởng đến 29,6% dân số thế giới vào năm 2022, so với 25,3% vào năm 2019. Tỷ lệ quốc gia phải đối mặt với giá lương thực từ vừa phải đến cao bất thường là 21,5% vào năm 2021, mặc dù đã giảm so với mức kỷ lục 48% vào năm 2020.

  6. Thiệt hại nông nghiệp do thiên tai đang gia tăng cả về tần suất và mức độ, với số tiền lên đến 19,3 tỷ USD vào năm 2021.

  7. Tỷ lệ thất thoát thực phẩm sau thu hoạch vào năm 2021 được ước tính là 13,2% trên toàn cầu, tăng so với 13% vào năm 2016.

  8. Mặc dù tốc độ mất rừng trên toàn cầu đã chậm lại so với những thập kỷ trước, từ 31,9% vào năm 2000 xuống còn 31,2% vào năm 2020, nhưng suy thoái đất vẫn là một vấn đề lớn. Thế giới đã mất ít nhất 100 triệu hécta rừng và đất sản xuất trong giai đoạn 2015-2019.

Báo cáo kết luận rằng, mục tiêu về một thế giới không còn nạn đói, suy dinh dưỡng và nền nông nghiệp bền vững vẫn có thể đạt được, nhưng đòi hỏi sự hợp tác cấp bách và các giải pháp chính sách quyết định để giải quyết bất bình đẳng, thực hiện chuyển đổi hệ thống nông nghiệp-thực phẩm, đầu tư vào nông nghiệp bền vững, và tăng cường khả năng phục hồi trước các thách thức.

PV (t/h)