EVN thông báo các hồ thủy điện đã đủ nước để đảm bảo sản xuất

17:16 07/07/2023

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông báo, đầu tháng 7/2023, miền Bắc mưa lũ, mực nước của hầu hết các hồ thủy điện lớn đạt đủ mức để đảm bảo sản xuất điện.

Dự báo trong thời gian tới, miền Bắc sẽ trải qua giai đoạn lũ chính vụ, và lượng nước dự kiến đổ về các hồ thủy điện sẽ cao hơn so với thời gian trước đó. Do đó, EVN yêu cầu các nhà máy thủy điện miền Bắc điều chỉnh việc huy động nước cao hơn để đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống miền Bắc, đồng thời giảm dần mực nước trong hồ để tạo dung tích chứa nước lũ và đề phòng nguy cơ lũ lụt theo quy định.

Ngoài ra, miền Nam cũng đã chuyển sang mùa mưa, và thời tiết không nắng nóng quá mức kéo dài đã làm giảm nhu cầu tiêu thụ điện ở khu vực này. Đồng thời, mức nước trong các hồ thủy điện ở miền Nam đã được cải thiện đáng kể.

EVN thông báo các hồ thủy điện đã đủ nước để đảm bảo sản xuất
EVN thông báo các hồ thủy điện đã đủ nước để đảm bảo sản xuất.

Để đảm bảo an ninh cung cấp điện trong thời gian tới, và đồng thời dự phòng cho tình huống nắng nóng cực đoan, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia yêu cầu các nhà máy nhiệt điện than và tuabin khí vẫn phải đảm bảo sẵn sàng và khả dụng tổ máy cùng với việc cung cấp đủ nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu huy động khi hệ thống điện yêu cầu.

Trong thời gian gần đây, miền Bắc đã phải đối mặt với nắng nóng kéo dài, làm tăng mạnh lượng tiêu thụ điện trong khi nguồn điện không đủ để đáp ứng. Đặc biệt, nguồn điện thủy điện gặp khó khăn do hạn hán, nhiều hồ thủy điện gần như đã hết nước, và nhiều tổ máy phải dừng hoặc chỉ hoạt động hạn chế.

Trong một thông báo gần đây của Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ yêu cầu các Tập đoàn, Tổng công ty nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đóng góp tích cực vào việc thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong việc giải quyết các khó khăn phát sinh cũng được tập trung.

Trước đó, theo ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, tổng công suất khả dụng của hệ thống điện miền Bắc chỉ đạt mức 17.500 - 17.900 MW (tương đương khoảng 59,2% công suất lắp đặt). Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện ở miền Bắc có thể lên đến 23.500 - 24.000 MW trong những ngày nắng nóng sắp tới.

PV (t/h)