Đức cắt giảm ngân sách kỹ thuật số xuống còn 3,3 triệu Euro

11:32 07/08/2023

Bộ Nội vụ Đức chỉ dành 3,3 triệu Euro cho việc số hóa các dịch vụ quản lý và hành chính công trong năm 2024, ít hơn nhiều so với con số 377 triệu Euro trong năm nay.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Những ai đã từng ở Đức sẽ có thể thấy rõ những hạn chế của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, với các văn phòng công vẫn phụ thuộc nhiều vào thủ tục giấy tờ và các cuộc hẹn gặp trực tiếp. 

Chính phủ Đức đã cố gắng giải quyết vấn đề này thông qua Đạo luật Truy cập Trực tuyến (OZG). Liên minh cầm quyền, bao gồm Đảng Dân chủ Xã hội, Đảng Xanh và Đảng Dân chủ Tự do, cho biết, họ muốn hiện đại hóa các hệ thống và giúp cuộc sống của người dân dễ dàng hơn bằng cách đưa hàng trăm dịch vụ của chính phủ lên không gian mạng.

"Chúng tôi đang thúc đẩy số hóa toàn diện của chính quyền", thỏa thuận liên minh đã nêu cách đây một năm rưỡi.

Thế nhưng dự án này hiện đang bị đe dọa bởi sự thiếu hụt tài chính sau khi đề xuất cắt giảm ngân sách cho năm 2024 xuống dưới 1% so với quy mô trước đây.

Theo kế hoạch ngân sách, Bộ Nội vụ chỉ dành 3,3 triệu Euro cho việc số hóa các dịch vụ quản lý và hành chính công trong năm 2024, ít hơn nhiều so với con số 377 triệu Euro trong năm nay.

Mặc dù vậy, người phát ngôn của Bộ Kỹ thuật số Liên bang cho biết, ngân sách vẫn được đảm bảo cho các dự án chính liên quan đến chiến lược kỹ thuật số. Bộ trên cho biết, số tiền còn lại từ ngân sách các năm trước cũng sẽ được sử dụng để thúc đẩy cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.

Tác động của việc cắt giảm đã thể hiện rõ ràng ở một số bang. Ở bang Schleswig-Holstein, một dự án đã hoàn thành cho phép hai triệu hộ gia đình nộp đơn xin trợ cấp nhà ở trực tuyến đã bị tạm dừng vì ngân sách mới bị cắt giảm đồng nghĩa với việc việc thực hiện dự án sẽ phải dừng lại cuối năm nay.

Việc cắt giảm ngân sách kỹ thuật số là một phần trong mục tiêu của Đức nhằm kiểm soát ngân sách sau nhiều năm chi tiêu quá lớn, đặc biệt là trong đại dịch COVID-19. Việc cắt giảm cũng là một phần trong nỗ lực trên diện rộng của Bộ Tài chính Đức nhằm hạn chế thâm hụt ngân sách của chính phủ liên bang ở mức tương đương 0,35% GDP.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đức Christian Lindner cho biết: “Chúng tôi cần học cách xoay sở với doanh thu mà người dân mang lại cho chúng tôi”.

Nhưng việc thúc đẩy tiết kiệm chi phí hiện đang đe dọa vị thế của quốc gia này trong việc thúc đẩy quá trình số hóa.

Đức tụt hậu so với nhiều nước láng giềng khi nói đến việc các quốc gia đang làm tốt như thế nào về kỹ năng kỹ thuật số và truy cập Internet. Theo Chỉ số xã hội và kinh tế kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) năm 2022, Đức đứng vị trí thứ 13, ngay sau Pháp trong bảng xếp hạng chỉ số trên.

Mai Trang (T/h)