Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc củng cố vị trí ở khu vực Nam Mỹ
Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đang tăng giá ở Nam Mỹ khi Bolivia giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la. Từ tháng 5 đến tháng 7, các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ chiếm khoảng 10% ngoại thương của đất nước.
Bôlivia đang giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và chấp nhận đồng nhân dân tệ, đánh dấu dấu hiệu mới nhất cho thấy tiền tệ của Trung Quốc đang có chỗ đứng ở Nam Mỹ.
Từ tháng 5 đến tháng 7, quốc gia này đã thực hiện các giao dịch tài chính với tổng trị giá 278 triệu nhân dân tệ Trung Quốc (39 triệu USD), tương đương khoảng 10% ngoại thương của nước này, theo Bộ trưởng Kinh tế Bolivia hôm thứ Năm.
"Chúng tôi đã áp dụng đồng nhân dân tệ. Theo Associated Press, Marcelo Montenegro đã tuyên bố tại một cuộc họp báo rằng đó là một thực tế và là một khởi đầu tốt. Các nhà xuất khẩu chuối, kẽm và gỗ, cũng như các nhà nhập khẩu ô tô và tư liệu sản xuất, thực hiện các giao dịch bằng đồng nhân dân tệ.
Sau đó, anh ấy nói thêm, "Số lượng nhân dân tệ được sử dụng vẫn còn tương đối nhỏ, nhưng nó sẽ tăng lên theo thời gian."
Đồng boliviano, tiền tệ của Bolivia, được chốt bằng đồng đô la. Tuy nhiên, nước này gần đây đã trải qua tình trạng thiếu hụt đô la do xuất khẩu khí đốt tự nhiên giảm.
Khi dự trữ ngoại hối của chính phủ giảm đi, khả năng bảo vệ tỷ giá hối đoái của đồng đô la chịu áp lực.
Bolivia đã cùng với hai nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ là Argentina và Brazil ủng hộ đồng nhân dân tệ hơn đồng đô la.
Vào tháng 4, Argentina đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu mua phần lớn hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bằng đồng nhân dân tệ thay vì đô la trong nỗ lực duy trì dự trữ đô la đang giảm dần.
Do thiếu hụt đồng đô la, các công ty Argentina đang ngày càng chuyển sang sử dụng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, mặc dù nhiều người tiêu dùng vẫn tiếp tục sử dụng đồng đô la để mua hàng ngày khi siêu lạm phát tàn phá đồng peso.
Ngoài ra, Brazil đã phê duyệt việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch xuyên biên giới với Trung Quốc vào tháng Hai. Và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã kêu gọi các quốc gia đang phát triển tìm giải pháp thay thế cho đồng đô la, lên án vai trò trung tâm của đồng đô la trong thương mại quốc tế.
PV tổng hợp
- Thủ tướng Chính phủ ra chỉ đạo gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu dược liệu
- Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
- "Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh mang tính sống còn với các doanh nghiệp"
- Chính phủ: Phải xử lý ngay tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế
Cùng chuyên mục
Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai giải thích lý do tại sao công ty tiếp tục sa thải nhân viên
Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư