Doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhỏ gặp khó, VCCI trình loạt kiến nghị

21:58 03/08/2023

Nhằm thúc đẩy hiệu quả của ngành nông nghiệp xuất khẩu gạo, các đề xuất của VCCI đã nêu lên những vấn đề cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Tiềm năng xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đối diện với một loạt thách thức trong việc thực hiện các điều kiện kinh doanh hiện tại. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đưa ra những ý kiến xây dựng và kiến nghị sửa đổi một số điểm trong Nghị định 107/2018/NĐ-CP liên quan đến kinh doanh xuất khẩu gạo.

Theo VCCI, trong tình hình hiện nay, một số yêu cầu về kinh doanh xuất khẩu gạo vẫn chưa phù hợp với quy mô và khả năng của các doanh nghiệp nhỏ. Điều này đặt ra thách thức cho họ khi phải tuân thủ các quy định về kho thóc gạo, cơ sở xay, xát thóc gạo và các yêu cầu khác. Điều này đặc biệt quan trọng khi các doanh nghiệp đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội trong các thị trường mới, nơi mà chất lượng sản phẩm, đóng gói và quy cách bảo quản là điểm yêu cầu quan trọng.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhỏ gặp khó, VCCI trình loạt kiến nghị
Doanh nghiệp xuất khẩu gạo nhỏ gặp khó, VCCI trình loạt kiến nghị.

VCCI cũng lên tiếng về việc nhiều doanh nghiệp không thể tự mình đáp ứng các yêu cầu cao về kinh doanh xuất khẩu, buộc phải ủy thác cho những đối tác đủ điều kiện. Phí ủy thác này, dao động từ 1-5 USD/tấn hàng, đang trở thành một phần của chi phí tổng cộng và ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của gạo Việt trên thị trường quốc tế.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành xuất khẩu gạo, VCCI đề xuất cơ quan chức năng cần giảm các điều kiện kinh doanh, để giúp cả doanh nghiệp nhỏ và lớn đều có cơ hội tham gia. Đồng thời, họ cũng góp ý về việc thay đổi cách thức bảo đảm dự trữ gạo, để tạo sự linh hoạt và thích ứng hơn với thị trường.

Trong việc quản lý cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, VCCI đề xuất chuyển thẩm quyền từ cấp trung ương sang cấp địa phương, như UBND cấp tỉnh hoặc Sở Công Thương. Điều này sẽ giúp giảm bớt thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nơi họ đang đối mặt với thách thức về việc phải di chuyển đến cấp trung ương để thực hiện các thủ tục.

Những đề xuất của VCCI nhằm thúc đẩy hiệu quả xuất khẩu gạo, tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp nhỏ và linh hoạt hơn trong việc thích ứng với yêu cầu của thị trường. Cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng trong việc điều chỉnh các quy định kinh doanh, để ngành nông nghiệp xuất khẩu này có thể phát triển bền vững và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

P.V (t/h)