Doanh nghiệp xuất khẩu cần cẩn trọng vì Pakistan thiếu ngoại tệ

13:55 02/07/2023

Thương vụ Việt Nam tại Pakistan đã phát động cảnh báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Pakistan để chú ý đến vấn đề thanh toán.

Pakistan đang đối mặt với tình trạng thiếu ngoại tệ ngày càng nghiêm trọng, điều này đang tạo ra khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc xuất khẩu đến thị trường này.

Trước tình hình này, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan đã phát động cảnh báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Pakistan để chú ý đến vấn đề thanh toán, bởi Ngân hàng Nhà nước Pakistan đã có những thay đổi chính sách liên quan.

Doanh nghiệp xuất khẩu cần cẩn trọng vì Pakistan thiếu ngoại tệ
Doanh nghiệp xuất khẩu cần cẩn trọng vì Pakistan thiếu ngoại tệ.

Cụ thể, vào ngày 24/1, Ngân hàng Nhà nước Pakistan (SBP) đã thông báo việc hủy bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nhập khẩu phải xin phép để được cấp ngoại tệ trước khi nhập khẩu.

Tuy nhiên, SBP sau đó lại ban hành một quy định mới, có hiệu lực đến hết ngày 31/3. Điều này cho phép các ngân hàng thương mại Pakistan tiến hành thủ tục và giải phóng chứng từ cho các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, miễn là lô hàng đã đến cảng Pakistan hoặc được giao từ ngày 18/1 trở về trước, và với điều kiện doanh nghiệp nhập khẩu đã thỏa thuận với đối tác về việc thanh toán trễ 180 ngày hoặc thanh toán từ một nước thứ ba.

Đây được xem là một giải pháp cấp bách từ SBP để giải quyết tình trạng thiếu ngoại tệ ngày càng nghiêm trọng ở Pakistan.

Hiện nay, tình trạng thiếu ngoại tệ đang ngày càng gây áp lực cho các doanh nghiệp nhập khẩu Pakistan, khiến họ không thể mua đủ ngoại tệ để thanh toán cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Tình trạng này dẫn đến việc các lô hàng nhập khẩu bị tồn đọng tại cảng Karachi vượt quá thời gian quy định, gây ra chi phí và tiền phạt từ phía cảng, hãng tàu và thậm chí bị Hải quan Pakistan tịch thu và bán đấu giá.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Pakistan, Hải quan nước này đã đưa ra quy định rằng tất cả các lô hàng nhập khẩu bị tồn đọng trong cảng quá thời hạn 30 ngày sẽ bị đưa vào danh sách tịch thu và bán đấu giá.

Do đó, Thương vụ khuyến nghị tất cả các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang Pakistan, đặc biệt là đối với các lô hàng bị thanh toán chậm, đặc biệt là vượt quá thời hạn 30 ngày kể từ khi hàng đến cảng Karachi, cần thông báo cho Thương vụ Việt Nam tại Pakistan để được hỗ trợ trong việc xử lý.

Hơn nữa, cần hết sức cẩn trọng để tránh phát sinh chi phí và tiền phạt từ phía cảng, hãng tàu và bị Hải quan Pakistan tịch thu và bán đấu giá.

Để tránh những khó khăn khi xuất khẩu sang Pakistan, Thương vụ Việt Nam tại Pakistan khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam như sau: (i) Yêu cầu đối tác Pakistan thanh toán từ một nước thứ ba; (ii) Báo cáo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đề nghị ngân hàng hỗ trợ phương thức thanh toán chậm trong 180 ngày; (iii) Chuẩn bị các hướng tiêu thụ khác nhau để đối phó với tình huống Pakistan vỡ nợ quốc gia, không còn ngoại tệ để thanh toán.

P.V (t/h)