Cơ hội để các doanh nghiệp kết nối, xúc tiến hoạt động thương mại, kích cầu đầu tư

17:09 29/10/2023

Đó là một trong những mục tiêu của Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại giữa TP. Hà Nội và tỉnh Nghệ An vừa diễn ra tại TP. Vinh. Hội nghị đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tham dự.

Ông Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An  phát biểu tại Hội nghị
Ông Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị nêu trên, ông Nguyễn Hữu Minh - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho hay: Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa Chương trình liên kết, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch Hà Nội - Nghệ An năm 2023; là sự kiện thể hiện hợp tác sâu rộng trên 3 lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch trên tinh thần hợp tác gắn kết giữa TP. Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước, đặc biệt với Nghệ An - Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức với kỳ vọng cụ thể hóa mong muốn hợp tác cùng phát triển của chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp hai địa phương. Hơn nữa, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An và Hà Nội cũng như các tỉnh Bắc Trung Bộ kết nối, giao lưu, xúc tiến các hoạt động thương mại, kích cầu đầu tư, thị trường cho sản phẩm, lan tỏa hình ảnh thương hiệu, doanh nghiệp, sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.

Hội nghị đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tham dự
Hội nghị đã thu hút đông đảo doanh nghiệp tham dự.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu và doanh nghiệp đã được nghe: Giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của Hà Nội và Nghệ An; chia sẻ về giải pháp thúc đẩy xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai địa phương; cơ hội từ các doanh nghiệp; chia sẻ về xu hướng tuyển dụng nguồn nhân lực của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; đào tạo nguồn nhân lực hướng tới nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường; việc kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp trong phát triển nguồn nhân lực…

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An Nguyễn Văn Nam giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh
Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Nghệ An Nguyễn Văn Nam giới thiệu về môi trường đầu tư của tỉnh.
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư chia sẻ về xu hướng tuyển dụng nguồn nhân lực tại Hội nghị
Các doanh nghiệp, nhà đầu tư chia sẻ về xu hướng tuyển dụng nguồn nhân lực tại Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội cho biết: Thời gian qua, tỉnh Nghệ An và TP. Hà Nội đã có sự kết nối trong đầu tư, thương mại và du lịch. Phía Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội luôn đồng hành và dành sự ưu tiên để Nghệ An triển khai quảng bá, giới thiệu về những sản phẩm là thế mạnh của địa phương. Hiện nay, có một lượng rất lớn các sản phẩm của Nghệ An đã đi vào các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn TP. Hà Nội. Trong 9 tháng qua, lĩnh vực có sự phục hồi nhanh chóng là du lịch. Do vậy, trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ có hợp tác, kết nối để du khách trong nước, quốc tế khi đến Nghệ An là phải đến Hà Nội và ngược lại. Đặc biệt, các hoạt động được Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội tổ chức lần này rất ý nghĩa, đó là hành trình trở về quê Bác.

Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị
Bà Nguyễn Thị Mai Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Ông Mạc Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Nhân ái Caravan Nghệ An chia sẻ giải pháp kết nối thúc đẩy xúc tiến đầu tư tại Hội nghị
Ông Mạc Quốc Anh - Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Nhân ái Caravan Nghệ An chia sẻ giải pháp kết nối thúc đẩy xúc tiến đầu tư tại Hội nghị.

Được biết, trong những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và TP. Hà Nội nói chung và hợp tác trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tốt và toàn diện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát huy thế mạnh của mỗi địa phương, đảm bảo quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội. Những thành quả đó không chỉ là nỗ lực của chính quyền và nhân dân hai địa phương mà còn ghi nhận những hợp tác, cùng vượt qua khó khăn, cống hiến không ngừng nghỉ của cộng đồng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, thương mại và du lịch đến từ hai địa phương.

Hoàng Lan