Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh thua lỗ, cắt giảm công nhân

22:28 12/11/2023

Các doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới và chấp nhận đơn hàng nhỏ cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 chỉ đạt 1,3 triệu USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm và lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia, ngành công nghiệp dệt may tại tỉnh Hà Tĩnh đang phải đối mặt với những thách thức nặng nề. Theo thống kê mới nhất từ Sở Công Thương, hiện chỉ còn 6 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này với hơn 3.500 lao động, giảm mạnh hơn 1.000 lao động so với năm 2022.

Dữ liệu thống kê cũng cho thấy, tình trạng khó khăn đã kéo dài từ tháng 2/2023 và dự kiến sẽ còn tiếp tục đến giữa năm 2024. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là sự suy giảm toàn cầu trong nền kinh tế và tình hình lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia lớn như Mỹ, Anh, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, dẫn đến giảm nhu cầu về hàng dệt may và thiếu đơn hàng.

Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh thua lỗ, cắt giảm công nhân
Doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh thua lỗ, cắt giảm công nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Phạm Đình Nhân, Giám đốc Công ty CP Sản xuất đầu tư và Thương mại TAAD Hà Tĩnh, chia sẻ về những cố gắng của công ty để duy trì hoạt động: "Công ty chấp nhận cả những đơn hàng khó, có giá gia công giảm mạnh 20 - 40% so với thời điểm trước để có việc làm cho công nhân. Nhiều tháng nay, công ty không tổ chức đi làm ngày Chủ nhật. Dự kiến tháng 12, chúng tôi cũng sẽ cho công nhân nghỉ luôn ngày thứ 7 vì hiện nay đơn hàng rất ít. 10 tháng, doanh thu 30 tỷ đồng, mới chỉ đạt hơn 54% so với kế hoạch cả năm".

Các doanh nghiệp dệt may Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng mới và chấp nhận đơn hàng nhỏ cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 10 chỉ đạt 1,3 triệu USD, giảm 38% so với cùng kỳ năm trước, là một tín hiệu tiêu cực.

Hiện nay, Sở Công Thương đang tích cực tiếp nhận ý kiến đề xuất từ doanh nghiệp và xây dựng kế hoạch hỗ trợ để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Sự đồng lòng và hỗ trợ từ cả cộng đồng kinh doanh và chính quyền địa phương sẽ là chìa khóa để ngành công nghiệp dệt may tại Hà Tĩnh có thể đối mặt và vượt qua những thách thức đầy thách thức trong thời gian tới.

P.V (t/h)