Điều tra vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép tại huyện Sóc Sơn
"Để tránh xảy ra tình hình tranh chấp phức tạp, đề nghị UBND TP cho ý kiến thống nhất chỉ đạo việc điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép xảy ra ngày 22/6".
Vướng mắc nhất chính là việc chưa phân định rõ địa giới hành chính tại khu vực giáp ranh giữa TP Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc - đó là ý kiến của đại diện các đơn vị liên quan tại buổi họp bàn giải pháp cho vấn đề này do Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn tổ chức ngày 27/6.
Vô tư khai thác rừng...phòng hộ
Trước việc thời gian gần đây, tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa bàn xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội xảy ra một số vụ vi phạm liên quan tới công tác quản lý, khai thác tài nguyên rừng, sáng 27/6, Sở NN&PTNT Hà Nội chủ trì phối hợp với UBND huyện Sóc Sơn, các đơn vị liên quan tổ chức họp bàn giải pháp cho vấn đề này.
Theo báo cáo, trước đó, ngày 22/6/2016, lực lượng bảo vệ rừng xã Minh Trí phối hợp cùng Hạt kiểm lâm huyện Sóc Sơn đã phối hợp, bắt giữ một vụ khai thác rừng trái phép thuộc khoảnh 1 rừng phòng hộ trên địa bàn xã. Số lượng cây bị chặt hạ là 125 cây keo các loại có đường kính thân gốc từ 12 – 40cm. Đáng chú ý, đối tượng bị bắt giữ là ông Lý Tiến Bằng, công dân có hộ khẩu tại xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Bằng một mực khẳng định, chỉ khai thác rừng trên diện tích gia đình đã được chính quyền địa phương giao khoán.
Khu vực rừng mà ông Bằng khai thác thuộc địa phận thôn Lập Dinh, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên. Tuy nhiên, trên bản đồ địa giới hành chính huyện Sóc Sơn lại chỉ ra, khu vực nêu trên thuộc thôn Mạnh Tân, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Trong khi câu hỏi về địa giới hành chính còn bỏ ngỏ, ông Tạ Văn Chiêm – Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng huyện Sóc Sơn khẳng định, diện tích rừng mà gia đình ông Lý Tiến Bằng tự ý khai thác là do UBND huyện Sóc Sơn triển khai cho người dân trồng từ giữa những năm 2000. Trước đây tại khu vực rừng phòng hộ giáp ranh giữa xã Minh Trí và Ngọc Thanh đã từng xảy ra một số vụ cháy, tuy nhiên, chỉ có các đơn vị chức năng huyện Sóc Sơn chủ động vào cuộc, khắc phục hậu quả. Trong khi chính quyền xã Ngọc Thanh và thị xã Vĩnh Yên không có động thái hỗ trợ, hợp đồng xử lý!
Trước câu hỏi vì sao việc khai thác tới 125 cây keo lớn, diễn ra liên tục nhưng địa phương không nắm bắt thông tin kịp thời để ngăn chặn, ông Dương Văn Nhuận – Chủ tịch UBND xã Minh Trí cho rằng, do địa hình đi lại khó khăn nên chỉ khi người dân thông tin, chính quyền địa phương mới biết. Ông Nhuận cho biết thêm, trước đây tại khu vực rừng cây vừa bị ông Bằng chặt hạ chỉ có một con đường độc đạo đi qua địa phận xã Minh Trí để lên khai thác, chăm sóc. Tuy nhiên, gần đây các đối tượng đã tự ý mở một con đường mòn, đủ cho ô tải di chuyển lên khu vực khai thác gỗ trái phép.
Điều tra, xử lý nghiêm
Thực tế hiện nay, công tác quản lý, khai thác khu vực rừng giáp ranh trên địa bàn TP còn không ít bất cập, trong đó nổi cộm là việc phân chia địa giới hành chính và cắm mốc rừng, nhất là trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Liên quan tới vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn Vi Thị Bình Anh cho biết, đây là hoạt động được địa phương thường xuyên được quan tâm. Thực hiện dự án 5 triệu héc-ta rừng của TP Hà Nội, trong hai năm 2000 – 2001, địa phương đã đầu tư trồng mới, chăm sóc 48ha tại khu vực xã Minh Trí. Hàng năm, huyện bố trí kinh phí để thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng. Tuy nhiên, việc trùng lấn địa giới hành chính khiến công tác quản lý rừng của địa phương gặp nhiều khó khăn. Để thực hiện tốt công tác này, bà Vi Thị Bình Anh kiến nghị UBND TP sớm triển khai phân giới, cắm mốc rừng trên địa bàn giáp ranh với thị xã Phúc Yên, làm cơ sở xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, khai thác tài nguyên.
Chung quan điểm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Ngô Đại Ngọc kiến nghị, trước mắt, để tránh xảy ra tình hình tranh chấp phức tạp, đề nghị UBND TP cho ý kiến thống nhất chỉ đạo việc điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép xảy ra ngày 22/6. Đồng thời, sớm xem xét, tiến tới thống nhất cơ chế quản lý rừng phòng hộ tại huyện Sóc Sơn, thay vì có tới 2 đơn vị gồm Trung tâm Phát triển lâm nghiệp (Sở NN&PTNT Hà Nội) và Ban Quản lý rừng phòng hộ - đặc dụng huyện Sóc Sơn, cùng tham gia như hiện nay để tránh sự chồng chéo. Cùng với đó, TP có kế hoạch làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc nhằm sớm tổ chức phối hợp triển khai tiến trình phân giới, cắm mốc rừng đối với những diện tích rừng giáp ranh giữa hai địa phương.
Hiện trường vụ chặt hạ rừng phòng hộ tại xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn ngày 22/6. Ảnh: Đàm Quân |
Trọng Tùng/kinhtedothi.vn
- Hà Nội lần đầu thí điểm quản lý thuế thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm
- Việt Nam thu hút 9,27 tỷ USD FDI trong 4 tháng đầu năm 2024
- Lý do gì khiến Google được cho đã chi 20 tỷ USD cho Apple?
- Bộ Y tế làm việc với tỉnh Đồng Nai về vụ gần 500 người ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ
- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương rà soát giá vé máy bay
Cùng chuyên mục
Động lực để Microsoft đầu tư mạnh mẽ vào OpenAI đến từ đối thủ Google
Tám tờ báo kiện Microsoft và OpenAI vì sử dụng trái phép các bài viết
Alibaba lên kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam
OpenAI và 'ông lớn' công nghệ Microsoft bị cáo buộc vi phạm bản quyền
Apple tuyển hàng loạt chuyên gia AI tại công ty đối thủ Google
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu