Đảm bảo cung ứng điện ổn định cho miền Bắc trong thời gian tới

22:45 04/07/2023

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải khẳng định rằng tình hình cung cấp điện cho miền Bắc đã giảm căng thẳng, không có nguy cơ thiếu điện.

Trong buổi họp báo chính phủ diễn ra vào chiều 4/7, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải khẳng định rằng tình hình cung cấp điện cho miền Bắc đã giảm căng thẳng và từ nay đến cuối năm, không có nguy cơ thiếu điện cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng của người dân.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong tháng 6 đã đạt trên 25,3 tỷ kWh, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu đã vượt qua con số 136,09 tỷ kWh, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải.

Ông Hải nhận định rằng, tình hình cung cấp điện trong tháng 5 và đầu tháng 6 đã gặp nhiều khó khăn do tác động của nắng nóng kéo dài, nhu cầu sử dụng điện gia tăng, cùng với các yếu tố thủy văn không thuận lợi và hạn hán gây giảm lượng nước trong các hồ thủy điện. Điều này đã buộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải thực hiện lịch cắt điện xoay vòng tại một số địa phương miền Bắc.

Vận hành hệ thống điện trên toàn quốc trong đầu tháng 7 vẫn đối mặt với những khó khăn, đặc biệt là tại miền Bắc nơi dự báo nắng nóng kéo dài và mực nước các hồ thủy điện vẫn đang ở mức thấp.

Nhằm đảm bảo vận hành và cung cấp điện an toàn, ổn định và đáng tin cậy cho hệ thống điện quốc gia, Bộ Công Thương đã chỉ đạo EVN cập nhật liên tục tình hình thời tiết và các điều kiện vận hành hệ thống điện và thị trường điện. Đồng thời, EVN cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là khách hàng lớn, để lập kế hoạch và triển khai các biện pháp giảm tải điện khi cần thiết.

Đối với các nhà máy nhiệt điện, Bộ Công Thương đã đảm bảo nguồn nguyên liệu đầy đủ, đồng thời tăng khả năng ứng phó với sự cố và nhanh chóng khắc phục khi có sự cố xảy ra. Các nguồn điện thủy điện cũng được vận hành một cách hợp lý. Các biện pháp tiết kiệm điện cũng được áp dụng hiệu quả, đặc biệt sự đóng góp của UBND các tỉnh, thành phố trên toàn quốc và Sở Công Thương. Đồng thời, các dự án nguồn và lưới điện cũng được đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện trong tương lai.

Đảm bảo cung ứng điện ổn định cho miền Bắc trong thời gian tới
Đảm bảo cung ứng điện ổn định cho miền Bắc trong thời gian tới.

Trong bối cảnh hiện tại, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định rằng không có tình trạng thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt dân cư từ nay tới cuối năm.

Liên quan đến tình hình mực nước hồ thủy điện ngày 4/7, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp thuộc Bộ Công Thương cho biết mực nước của hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã có sự tăng nhẹ.

Trong khi một số hồ chứa ở khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có mực nước cao, thì ở khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ có sự giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Mực nước trong các hồ đều đạt mức tối thiểu quy định trong quy trình vận hành.

Các hồ thủy điện lớn tại khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đang nâng cao mực nước trong hồ chứa và tiến hành phát điện theo quy trình vận hành. Các hồ có mực nước thấp như Thác Bà, Bản Vẽ và Thác Mơ sẽ tiếp tục được quan tâm đặc biệt.

Dự báo về thời tiết và lưu lượng nước cho các hồ thủy điện trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ dự kiến sẽ có sự tăng nhẹ. Trong khi đó, khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ có sự giảm nhẹ.

Tổng kết lại, việc đảm bảo cung cấp điện ổn định cho miền Bắc trong thời gian tới là mục tiêu quan trọng của Bộ Công Thương và EVN. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, các biện pháp kịp thời và những đầu tư vào nguồn và lưới điện, chúng ta có thể tự tin rằng không có nguy cơ thiếu điện từ nay đến cuối năm.

PV (t/h)