Cưỡng chế thuế Vũng Tàu Paradise vì khoản nợ hơn 1.200 tỷ đồng
Trước đó cơ quan Thuế đã phong tỏa tài khoản một tháng; trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Vũng Tàu Paradise để thu hồi khoản nợ tiền thuê đất lớn như nêu trên, nhưng số tiền thu hồi không được bao nhiêu.
Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính đến đầu tháng 7/2022, Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise (viết tắt Vũng Tàu Paradise) còn nợ tiền thuê đất và tiền chậm nộp với tổng số tiền gần 1.273 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuê đất phải nộp theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII từ ngày 7/6/2018 đến 31/12/2019 là gần 330 tỷ đồng, số tiền thuê đất phải nộp từ ngày 1/1/2020 đến 30/6/2022 là gần 799,8 tỷ đồng và tiền chậm nộp tiền thuê đất tính đến ngày 30/6/2022 là gần 143,3 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 26/5/2022, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với Vũng Tàu Paradise. Lý do cưỡng chế là người nộp thuế có tiền nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định. Thời hạn quyết định có hiệu lực là một năm. Tại thời điểm đó, số tiền bị cưỡng chế là hơn 1.053 tỷ đồng.
Hình thức cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn được đưa ra sau khi trước đó, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu- Côn Đảo đã lần lượt ban hành các quyết định cưỡng chế bằng các biện pháp như: Phong tỏa tài khoản một tháng; trích tiền từ tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản đối với Vũng Tàu Paradise để thu hồi khoản nợ tiền thuê đất lớn như nêu trên, nhưng số tiền thu hồi không được bao nhiêu.
Vũng Tàu Paradise được thành lập tháng 4/1991 là liên doanh Công ty Du lịch quốc tế Vũng Tàu (Việt Nam) và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan - Trung Quốc). Phía công ty của Việt Nam được giao khu đất “vàng” rộng 220 ha ở Bãi Sau, TP Vũng Tàu, để góp vốn với phía nước ngoài cùng đầu tư dự án “khu du lịch Vũng Tàu Paradise”.
Đáng nói, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Liên doanh Vũng Tàu Paradise chủ yếu rơi vào tình trạng lỗ, tính đến tháng 12/2017 lỗ lũy kế gần 90 tỷ đồng...
Linh Anh
- "Nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn muốn đầu tư vào ngành bán dẫn Việt Nam"
- Du lịch Cam Ranh “cất cánh” nhờ đâu?
- Phát triển thị trường và tạo cơ chế quản lý tín chỉ carbon là rất cấp thiết
- Cựu CEO HSBC Việt Nam đầu quân cho Ngân hàng Phương Đông
- Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4: Đề xuất nhiều giải pháp trong tháng 5 và thời gian tới
Cùng chuyên mục
Gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài tại Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dược phẩm TV.Pharm đồng hành cùng ngư dân Thanh Hóa "thắp sáng đèn trên biển"
MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Sakura - khách sạn đầu tiên của tỉnh Hoà Bình được công nhận tiêu chuẩn 4 sao
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển