Cổ phiếu Boeing tăng giá sau khi CEO nghỉ việc vì tai nạn an toàn của 737

17:38 26/03/2024

Cổ phiếu Boeing tăng giá vào thứ Hai sau khi một số nhà lãnh đạo rời công ty. Dave Calhoun, Giám đốc điều hành, sẽ rời công ty vào cuối năm 2024 và Larry Kellner, chủ tịch hội đồng quản trị, sẽ không tranh cử nữa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Cổ phiếu Boeing tăng giá vào thứ Hai sau khi công ty cho biết Giám đốc điều hành Dave Calhoun và các giám đốc điều hành khác sẽ từ bỏ vai trò lãnh đạo của họ. Điều này xảy ra sau nhiều tháng đặt câu hỏi về sự an toàn của máy bay sau sự cố cắm cửa trên chiếc 737 Max 9 của Alaska Airlines vào tháng 1.

Đã có giao dịch cổ phiếu Boeing ở New York trước buổi trưa với giá 191 USD, cao hơn khoảng 1,3% so với cuối ngày thứ Sáu.

Khi viết thư cho nhân viên của mình, Calhoun nói: “Được phục vụ” Boeing là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Ông sẽ rời công ty vào cuối năm nay và chủ tịch hội đồng quản trị Larry Kellner sẽ không tái tranh cử tại cuộc họp cổ đông vào tháng 4.

Giám đốc điều hành bộ phận kinh doanh máy bay thương mại của Boeing, Stan Deal, sẽ nghỉ hưu ngay lập tức và Stephanie Pope, giám đốc điều hành, sẽ đảm nhận công việc của ông.

Boeing đã bị giám sát chặt chẽ kể từ chuyến bay 737 Max 9 của Alaska Airlines vào tháng 1, trong đó một cánh cửa bị nổ tung khi máy bay đang ở trên không.

Cục Hàng không Liên bang đã hạ cánh một thời gian ngắn 171 máy bay có cùng một phích cắm cửa vì sự cố này. Họ cũng yêu cầu Boeing ngừng sản xuất 737 Max.

Sự kiện này được Calhoun, người trở thành CEO và chủ tịch vào tháng 1 năm 2020, gọi là khoảnh khắc "đầu nguồn". Anh ấy cũng nói rằng anh ấy đã nghĩ đến việc từ chức một thời gian.

Ông nói: “Mọi con mắt của thế giới đang đổ dồn vào chúng tôi và tôi biết chúng tôi sẽ vượt qua thời điểm này với một công ty tốt hơn”.

Giá cổ phiếu Boeing đã giảm khoảng 24% trong năm nay.

PV tổng hợp