Chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Nhật Bản đối mặt với tình trạng thiếu khoai tây do nguồn cung hạn hẹp
Mối lo ngại đang gia tăng trong các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh của Nhật Bản khi sự gián đoạn của đại dịch kéo dài đến nguồn cung khoai tây.
McDonald's Holdings Nhật Bản sẽ tạm ngừng bán khoai tây chiên cỡ vừa và lớn trong một tuần kể từ thứ Sáu ngày 24/12. Chuỗi nhà hàng này đang phải đối mặt với sự chậm trễ trong các chuyến hàng khoai tây do sự suy giảm nguồn cung do đại dịch gây ra cộng với sự gián đoạn vận chuyển tại cảng ở Vancouver, Canada, sau trận lũ lụt gần đây. McDonald's sẽ chỉ có thể bán khoai tây chiên cỡ nhỏ tại 2.900 cửa hàng cho đến ngày 30 tháng 12.
Khoai tây chiên của McDonald được chế biến ở Mỹ và Canada, nơi chúng được đông lạnh trước khi chuyển đến Nhật Bản. Công ty cho biết, họ có kế hoạch đảm bảo đủ lượng hàng tồn kho để khởi động lại hoạt động bán hàng bình thường bằng cách hạn chế các phần trong một tuần. Vancouver đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt vào tháng 11. Đường bộ và đường sắt bị hư hỏng do sạt lở khiến việc giao hàng bị đình trệ.
Theo McDonald's Holdings Japan, các hoạt động tại cảng Vancouver, điểm trung chuyển của dịch vụ vận chuyển chở khoai tây của hãng, vẫn bị trì hoãn. Chuỗi cho biết hậu cần cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch. Như một biện pháp thay thế, công ty hiện đang xem xét sử dụng vận tải hàng không.
KFC Holdings Nhật Bản phải đối mặt với vấn đề tương tự vào tháng 10. Tập đoàn không thể cung cấp khoai tây chiên ở khoảng 20% số cửa hàng, chủ yếu ở khu vực thủ đô Tokyo do vận chuyển chậm trễ. Gà rán là món ăn phổ biến trong dịp Giáng sinh ở Nhật Bản. Người phát ngôn của KFC nói với Nikkei Asia rằng công ty "hy vọng có thể tiếp tục bán khoai tây chiên cho đến hết Tết Dương lịch vào thời điểm này."
Mặc dù chuỗi đã đa dạng hóa chuỗi cung ứng của mình bằng cách có các nhà cung cấp không chỉ ở Bắc Mỹ mà còn ở châu Âu, đại diện này dự đoán rằng sẽ có vấn đề về tích tụ hàng tồn kho từ tháng 1 đến tháng 2.
Hiện tại, các chuỗi thức ăn nhanh khác trong nước như Lotteria và Mos Burger vẫn đang phục vụ khoai tây chiên. Một đại diện của Lotteria cho biết công ty "đã đảm bảo [hàng tồn kho] từ bây giờ, nhưng chúng tôi vẫn đang ở trong một tình huống không thể đoán trước."
Mos Burger, do Mos Food Services điều hành, cho biết, họ đang cân nhắc các biện pháp để giải quyết các vấn đề của chuỗi cung ứng. Mặc dù hiện tại, chuỗi cửa hàng bánh mì kẹp thịt không gặp vấn đề gì với việc cung cấp khoai tây chiên, nhưng họ dự kiến sẽ có sự chậm trễ do thiếu container. Một người phát ngôn cho biết, "Không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."
Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản gặp phải tình trạng yếu kém trong chuỗi cung ứng khoai tây của mình. Vào tháng 12 năm 2014, McDonald's đã đình chỉ việc bán khoai tây chiên cỡ vừa và lớn, chỉ phục vụ một phần nhỏ, vào thời điểm các cuộc đàm phán quản lý lao động cảng Bờ Tây Hoa Kỳ bị kéo dài, khiến việc xử lý hàng hóa bị trì hoãn. KFC Holdings Nhật Bản cũng buộc phải tạm ngừng bán khoai tây chiên vào tháng 1/2015.
Thục Anh
- Dược phẩm TV.Pharm đồng hành cùng ngư dân Thanh Hóa "thắp sáng đèn trên biển"
- Điện gió ngoài khơi - Lựa chọn tốt nhất cho phát triển bền vững
- Vì sao các ngân hàng mạnh tay phát hành trái phiếu trở lại trong thời gian qua?
- Sầm Sơn “bùng nổ” cùng biển người trong đêm khai hội
- Các startup Việt nhận được tổng số vốn đầu tư 529 triệu USD trong năm 2023
Cùng chuyên mục
Châu Á phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về đồng đô la vượt ra ngoài Nhật Bản
Sự phục hồi của Vương quốc Anh nhanh chóng hơn khi PMI vượt quá mong đợi
Costco: Người khổng lồ bán lẻ nắm bắt thị trường vàng thỏi
Các đại gia ô tô "tranh giành vương miện" xe điện tại Triển lãm ô tô Trung Quốc ở Bắc Kinh
Công ty Ukraine giành được quyền phát triển mỏ khí đốt lớn ở Iraq
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn