Chuỗi cà phê của cựu CEO GoViet huy động được 1 triệu USD

16:31 16/02/2024

Dù mới gia nhập thị trường không lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, chuỗi Révi Coffee & Tea đã phát triển được 8 cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM.

chuỗi cà phê Révi Coffee & Tea được sáng lập bởi cựu CEO GoViet (nay là Gojek Việt Nam ) - Nguyễn Vũ Đức.
Những địa điểm của Révi Coffee & Tea hầu hết đều là quầy tập trung bán mang đi

Deal Street Asia đưa tin, startup chuỗi cà phê Révi Coffee & Tea vừa huy động vốn từ quỹ đầu tư TNB Aura có trụ sở tại Singapore, thông qua chi nhánh tại Việt Nam, cùng quỹ đầu tư nội địa Touchstone Partners và AiViet Venture. 

Số tiền huy động được cho là khoảng 1 triệu USDDữ liệu từ Crunchbase cho thấy cả ba nhà đầu tư nói trên đều đang tham gia ở vòng hạt giống.

TNB Aura là quỹ ngoại sở hữu danh mục đa dạng, song chủ yếu tập trung vào các dự án khởi nghiệp có yếu tố công nghệ.

Trước Révi Coffee & Tea, TNB Aura từng rót vốn cho các dự án khởi nghiệp của Việt Nam như AI Health (Telehealth), Finhay (Fintech), Gimo (Fintech), Propzy (Protech), T&C Logistics (Logistics), Tech Coop (Scout), Teko - VNShop (E-Commerce) và Vuihoc.vn (Edutech).

Theo Deal Street Asia, chuỗi cà phê Révi Coffee & Tea được sáng lập bởi cựu CEO GoViet (nay là Gojek Việt Nam ) - Nguyễn Vũ Đức.

Ông Nguyễn Vũ Đức tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Thống kê và Tin học Moscow (MESI) của Nga vào năm 2003. Giai đoạn tháng 10/2003 đến tháng 8/2013, ông làm việc tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Trong khoảng 10 năm công tác tại nhà băng này, ông Đức đã trải qua nhiều bộ phận khác nhau như định chế tài chính, bán lẻ, điện tử và quản lý vận hành.

Sau khi nhận được học bổng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của Harvard, ông sang Mỹ du học từ năm 2013 đến 2015. Vị này cũng từng có thời gian thực tập tại hãng gọi xe Uber.

Năm 2018, ông Đức nổi tiếng nhờ đưa thành công ứng dụng gọi xe số một tại Indonesia về Việt Nam dưới cái tên GoViet. Tuy nhiên chỉ một năm sau đó, vị lãnh đạo quyết định rời công ty và chuyển sang làm việc tại MoMo - “kỳ lân” trong lĩnh vực thanh toán vào năm 2020.

chuỗi cà phê Révi Coffee & Tea được sáng lập bởi cựu CEO GoViet (nay là Gojek Việt Nam ) - Nguyễn Vũ Đức.
Chuỗi cà phê Révi Coffee & Tea được sáng lập bởi cựu CEO GoViet (nay là Gojek Việt Nam ) - Nguyễn Vũ Đức.

Công ty Cổ phần Révi Coffee hoạt động từ giữa tháng 9/2023, người đại diện pháp luật là bà Nguyễn Bảo Linh - cũng là người cũ của GoViet. 

Dù mới gia nhập thị trường không lâu nhưng đến thời điểm hiện tại, chuỗi Révi Coffee & Tea đã phát triển được 8 cửa hàng tại Hà Nội và TP.HCM. Đáng chú ý, tất cả cửa hàng đều đặt tại các chân tòa nhà văn phòng đắt đỏ như toà Capital Place - tòa văn phòng có giá thuê đắt nhất Hà Nội, TechnoPark, khu văn phòng, toà Keangnam Landmark Tower 72,...

Không ưu tiên trải nghiệm uống tại cửa hàng như các chuỗi lớn The Coffee House, Highland Coffee, Phúc Long,... những địa điểm của Révi Coffee & Tea hầu hết đều là quầy tập trung bán mang đi, không có nhiều chỗ ngồi, đặt ngay sảnh, tầng hầm của tòa nhà. Révi Coffee & Tea còn giới thiệu mình là chuỗi cà phê tiên phong tại Việt Nam ứng dụng phương pháp thanh toán không tiền mặt.

Theo đánh giá của Momentum Works, thị trường chuỗi cà phê Việt Nam hiện xếp thứ 3 toàn khu vực, với quy mô khoảng 570 triệu USD, cao hơn các quốc gia như: Singapore, Malaysia và Philippines.

Công ty nghiên cứu này đánh giá, bất chấp tốc độ tăng trưởng chậm lại sau giai đoạn Covid-19 bùng phát, các chuỗi đồ uống hiện đại vẫn thu hút các nhà đầu tư và các đại gia bán lẻ trong khu vực. Đáng chú ý, 4/5 các chuỗi đồ uống hiện đại dẫn đầu Việt Nam thuộc sở hữu các doanh nghiệp trong nước, gồm: Highlands Coffee, Trung Nguyên Legend, The Coffee House và Phúc Long.

Thu Trà (T/h)