Chính sách mới của Trung Quốc: Phát triển ngành công nghiệp và dịch vụ cho nhóm dân số già
Theo dự báo của Chính phủ Trung Quốc, tới năm 2035, cứ 3 người tại Trung Quốc thì sẽ có một người trên 60 tuổi. Chính phủ Trung Quốc đã tích cực đẩy mạnh một loại hình kinh tế, đó chính là nền kinh tế "tóc bạc".
Trong một tuyên bố mới đây, ông Feng WengMeng, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển thuộc Chính phủ Trung Quốc, đã chia sẻ về chính sách mới nhằm thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp và dịch vụ liên quan đến nhóm dân số già. Ông cho rằng, những biện pháp này sẽ mang lại quyền lợi và tiện ích cho người cao tuổi, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của họ.
Nhóm dân số già tại Trung Quốc đặc trưng bởi việc tích lũy tiết kiệm và lương hưu sau nhiều năm lao động chăm chỉ. Họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ con cái, tạo ra một tầng lớp người già có năng lực chi tiêu. Điều này được thể hiện rõ trên các nền tảng mua sắm trực tuyến như Taobao và T-mall, nơi có đến 30 triệu người dùng trên 50 tuổi, với mức chi tiêu hàng tháng lên đến 5.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 17 triệu đồng.
Theo công ty nghiên cứu đầu tư Equal Ocean đặt tại Bắc Kinh, tiêu dùng của nhóm người già tại Trung Quốc có thể đạt đến con số 20 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương hơn 3 nghìn tỷ USD. Trong số các thị trường tiềm năng, dịch vụ và ứng dụng công nghệ chăm sóc sức khỏe được xác định là một trong những mảng phát triển đáng chú ý. Một nhà máy ở Bắc Kinh đã chuyên sản xuất các thiết bị đồng hồ thông minh có khả năng đo nhịp tim và tự gọi cấp cứu.
Tuy nhiên, đối mặt với việc dân số về hưu ngày càng tăng, Trung Quốc đối diện với thách thức lớn về tài nguyên. Một số nhà phân tích dự báo rằng, lực lượng lao động sẽ suy giảm, trong khi các quỹ hưu trí cạn kiệt và hệ thống y tế trở nên quá tải. Tình trạng này đã xuất hiện ở Nhật Bản và Hàn Quốc, và để đối phó, chính phủ Trung Quốc đã triển khai các biện pháp khuyến khích gia đình kết hôn sớm và sinh con, bao gồm miễn giảm nhiều loại thuế và trợ giá mua nhà. Đây là những bước quan trọng nhằm duy trì sự cân bằng giữa sự phát triển kinh tế và quản lý nguồn nhân lực trong thời kỳ dân số già đang ngày càng gia tăng.
Bình Phương
- Mỹ có thể đánh thuế lên xe điện và các ngành chiến lược của Trung Quốc
- Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
- "Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh mang tính sống còn với các doanh nghiệp"
- Chính phủ: Phải xử lý ngay tình trạng chênh lệch cao giữa giá vàng trong nước và quốc tế
- Vải thiều Bắc Giang sẵn sàng chinh phục các thị trường khó tính
Cùng chuyên mục
Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai giải thích lý do tại sao công ty tiếp tục sa thải nhân viên
Quảng cáo iPad Pro thế hệ mới: Sai lầm hiếm hoi của Apple khiến công chúng phản ứng dữ dội
Hoa kỳ chính thức dừng điều tra bánh xe kéo bằng thép nhập từ Việt Nam
Hàng Việt Nam phải đối mặt với điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường
Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc: Từ tâm điểm đến sự thờ ơ của các nhà đầu tư châu Âu
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư