Chi bộ HTX Đa ngành nghề Tâm Cương Tân Minh: Khẳng định vai trò lãnh đạo trong sản xuất, kinh doanh

10:58 21/12/2023

Chi bộ HTX Đa ngành nghề Tâm Cương Tân Minh được thành lập ngày 15/9/2022 với 7 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đây là HTX đầu tiên trong khối kinh tế tập thể, HTX huyện Đà Bắc có tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Sa Qúy Sin, Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết: Nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc thành lập Chi bộ trong HTX nên chỉ sau một tháng HTX Đa ngành nghề Tâm Cương Tân Minh (HTX Tâm Cương) chính thức đi vào hoạt động (8/2022), thì ngày 15/9/2022, Chi bộ HTX Tâm Cương được thành lập. Chi bộ gồm 7 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ xã Tân Minh; chỉ định đồng chí Lường Văn Viễn giữ chức Bí thư chi bộ, các đảng viên trong Chi bộ là những đảng viên có tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động; có uy tín với quần chúng, nhân dân địa phương, đang sinh hoạt tại các Chi bộ xóm bản trong xã được Đảng ủy giao nhiệm vụ tham gia Ban Giám đốc, là thành viên HTX. Sau khi thành lập, Chi bộ có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và ban hành nghị quyết lãnh đạo thành viên HTX trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, góp phần đảm bảo phát triển sản xuất và chăm lo đời sống cho thành viên và các hộ liên kết với HTX ngày càng tốt hơn. Ngoài ra, Chi bộ sẽ tiếp tục phân công đảng viên giúp đỡ, bồi dưỡng những quần chúng là thành viên ưu tú để giới thiệu kết nạp vào Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng đông về số, mạnh về chất, phấn đấu đạt tiêu chí trong sạch vững mạnh hàng năm.

Ảnh minh họaLãnh đạo Tỉnh ủy, UBNDtỉnh Hòa Bình thăm gian hàng HTX Tâm Cương trưng bày sản phẩm gạo thơm J02 tại Lễ hội .
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình thăm gian hàng HTX Tâm Cương Tân Minh trưng bày sản phẩm gạo thơm J02 tại lễ hội .

Bí thư chi bộ Lường Văn Viễn cho biết: Trong năm qua, Chi bộ đã phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong chỉ đạo, định hướng, cũng như đề ra các giải pháp, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của HTX sát với tình hình thực tế của địa phương. Chi bộ, Ban Giám đốc HTX luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, xây dựng Chi bộ và HTX vững mạnh, vượt qua mọi khăn đưa HTX không ngừng phát triển, là chỗ dựa tin cậy của thành viên, hộ liên kết và nhân dân trong xã.  

Theo bà Hà Thị Tâm, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Tâm Cương, sự hiện diện và vai trò lãnh đạo của Chi bộ chính là nền tảng, là đòn bẩy thúc đẩy các đảng viên, thành viên HTX thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nghị quyết của cấp ủy cũng như chương trình, kế hoạch sản xuất kinh doanh của HTX. Từ đó, giúp HTX mạnh dạn đổi mới, huy động được nhiều thành viên là những hộ thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo trong xã tham gia liên kết với HTX. Thực tế trong năm qua cho thấy, do có tổ chức Đảng mọi hoạt động của HTX Tâm Cương có nền nếp hơn và trong quan hệ với các đối tác cũng dễ dàng vì có sự tin tưởng và yên tâm hơn. Sự gắn bó giữa cấp ủy và chính quyền địa phương trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội của cộng đồng dân cư ở địa phương tốt hơn. Từ đó, HTX đã chủ động mở rộng sản xuất, mở rộng kinh doanh ra các lĩnh vực dịch vụ, đa ngành nghề, đa dạng sản phẩm, khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh sản phẩm truyền thống của địa phương. Từ chỗ sản phẩm của HTX chỉ đơn điệu là thịt lợn đen, gà đồi thương phẩm, giết mổ, tiêu thụ theo cách truyền thống, nay HTX đã đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng xây dựng cơ sở, mua sắm thiết bị máy moc. Cụ thể, HTX đã xây 1 lò mổ gia súc đúng quy cách, đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y, môi trường, được cơ quan chức năng kiểm tra, cấp chứng nhận; mua máy chế biến thịt lợn, máy hút chân không, đào tạo công nhân kỹ thuật vận hành; nâng cấp, mở rộng đường từ tỉnh lộ 433 vào xưởng chế biến. Từ đó, ngoài sản phẩm chính là thịt lợn đen bản địa, gà đồi, HTX còn chế biến cho ra thị trường nhiều sản phẩm khác như: dò, xúc xích, sụn lợn. Các sản phẩm sau chế biến đều được đóng gói, hút chân không. Đồng thời cải tiến mẫu mã đẹp, ghi đầy đủ thông tin sản phẩm. HTX đã mạnh dạn đổi mới phương thức tiếp cận khách hàng, thực hiện chuyển đổi số, đưa các sản phẩm như thịt lợn đen, gà bản địa, gạo thơm J02 lên các trang mạng xã hội, sàn TMĐT. Có thể nói, sản phẩm của HTX Tâm Cương đã vượt qua lũy tre làng, vươn ra thị trường các tỉnh, thành phố.

Theo bà Hà Thị Tâm, hiện nay bình quân mỗi tháng, HTX sản xuất, cung ứng ra thị trường từ 2 – 2,5 tấn thịt lợn, khoảng 500 con gà, tương đương 700 -800 kg gà thương phẩm. Sản phẩm HTX Tâm Cương chủ yếu tiêu thụ về các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Bắc Ninh, TP Hà Nội…Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, HTX đã mở Cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP (thịt lợn đen bản địa) và các sản phẩm của HTX tại thị trấn huyện Đà Bắc.

Ảnh minh họaThịt lợn đen bản địa, sản phẩm OCOP 3 sao của HTX Tâm Cương được trưng bày và bán tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.
Thịt lợn đen bản địa, sản phẩm OCOP 3 sao của HTX Tâm Cương Tân Minh được trưng bày và bán tại các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh.

Bà Hà Thị Tâm cho biết, HTX Tâm Cương rất tích cực tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh để trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm của HTX. Coi đây là cơ hội để HTX quảng bá thương hiệu sản phẩm đặc trưng của của đồng bào dân tộc thiểu số Đà Bắc đến với khách hàng, để khách hàng hiểu, biết nhiều hơn về sản phẩm của HTX, nhất là sản phẩm thịt lợn đen bản địa, gà đồi, gạo thơm J02. Bà Tâm cho biết, có những hội chợ, chỉ trong 2 ngày HTX tiêu thụ được gần 500 kg thịt lợn thương phẩm, khoảng 500 con gà đồi, hơn 1 tấn gạo J02, cũng tại hội chợ, HTX đã ký được nhiều đơn hàng, nhiều đối tác trở thành khách thường xuyên của HTX. Bà Tâm xác định, trước khi giới thiệu sản phẩm đến​ với khách hàng, HTX chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, từ chất lượng, mẫu mã sản phẩm đến cả phương thức bán hàng, phải tạo được thiện cảm ban đầu của khách hàng đối với sản phẩm của HTX.

Hiện nay HTX có hơn 100 con lợn nái sinh sản giống lợn đen bản địa được lai tạo, phối giống với lợn rừng. HTX thường xuyên duy trì đàn lợn đen bản địa từ 2.000 đến 2.200 con. Nhiều hộ thành viên và hộ liên kết nuôi 50 – 80 con lợn/lứa. Điển hình như gia đình đảng viên Hà Văn Hùng, Lường Văn Hùng nuôi từ 150 – 200 con lợn đen. Mỗi lần xuất chuồng từ 50 – 60 con lợn, bình quân 15 – 20 kg/con. Có thể nói, từ khi HTX Tâm Cương ra đời đã đem lại nguồn thu nhập cao, ổn định, tạo cơ hội thoát nghèo bền vững cho hàng trăm gia đình đồng bào Dao, Tày, Mường xã vùng cao Đà Bắc từ nuôi lợn đen bản địa, gà đồi và trồng cấy giống lúa địa phương.

Bí thư chi bộ HTX Tâm Cương Lường Văn Viễn cho biết:  Chi bộ giao cho mỗi đảng viên phụ trách từ 1 - 2 nhóm hộ liên kết tại các xóm, bản, phối hợp với các trưởng nhóm quản lý chặt chẽ không để xảy ra tình trạng hộ liên kết bán lợn cho thương lái, nhất là vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán. Ngược lại, HTX luôn có trách nhiệm với các hộ liên kết lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn. Trong mọi hoàn cảnh, điều kiện khách quan do thị trường tác động như giá cả lợn, gà, gạo thất thường, HTX vẫn thu mua đúng giá đã cam kết với các hộ liên kết, thậm chí có thời điểm còn mua với giá cao hơn giá thị trường. Những gia đình thành viên, hộ liên kết gặp khó khăn về kinh tế, hoặc có công to việc nhỏ như làm nhà, cưới vợ cho con cái, ốm đau bệnh tật… HTX đều giúp đỡ bằng tiền mặt hay vật chất. Những việc làm đó của HTX Tâm Cương tuy nhỏ về giá trị vật chất, nhưng có ý nghĩa rất lớn, tạo được niềm tin, sự gắn bó không chỉ các thành viên, hộ liên kết mà cả các hộ gia đình trong, ngoài xã với HTX. Và, đây chính là cơ sở để HTX Tâm Cương đạt mục tiêu đưa hộ liên kết từ 53 hộ hiện tại lên 150 hộ trong quý I/2024.   

Ảnh minh họaChủ tịch HĐQT, GĐ HTX Tâm Cương Hà Thị Tâm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng
Chủ tịch HĐQT- Giám đốc HTX Tâm Cương Tâm Minh, Hà Thị Tâm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tin vui từ Bí thư Chi bộ Lường Văn Viễn thông báo cho biết, Chi bộ vừa tổ chức kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Hà Thị Tâm, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc HTX Tâm Cương. Được biết, đảng viên mới Hà Thị Tâm là sáng lập viên, người đã dành nhiều tâm huyết, nghị lực với khát vọng đưa sản phẩm chăn nuôi (lợn đen bản địa, gà đồi) truyền thống của quê hương đồng bào Mường, Tày, Dao nơi vùng cao Đà Bắc, Hòa Bình, trở thành sản phẩm hàng hóa đặc trưng có chất lượng, giá trị kinh tế cao ra thị trường trong tỉnh và trên cả nước. Nay, Giám đốc Hà Thị Tâm đã thực hiện được một phần khát vọng của mình. Chưa đến 1 năm hoạt động, 1 trong 3 sản phẩm chủ lực (thịt lợn đen bản địa) của HTX đã được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh.

Vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của những người Cộng sản, đảng viên HàThị Tâm bày tỏ: Được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng, đây không chỉ là vinh dự, tự hào của bản thân, gia đình mà đó còn là động lực để tôi tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành trong chặng đường sắp tới, góp sức cùng Chi bộ, Ban Giám đốc, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa HTX Tâm Cương không ngừng phát triển vững mạnh, góp phần đưa quê hương Tân Minh nhanh chóng thoát nghèo, hướng tới mục tiêu đạt xã chuẩn nông thôn mới.  

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập, Bí thư Đảng ủy xã Tân Minh cho biết: Từ thực tế HTX Tâm Cương cho thấy, Chi bộ trong HTX là hạt nhân chính trị trong HTX. Có Chi bộ Đảng và đảng viên trong HTX là điều kiện thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho HTX hoạt động, phát triển ổn định, bền vững.

Nguyễn Hồng Bài