Các nền kinh tế đang phát triển cần tăng đầu tư vào năng lượng sạch

22:50 22/06/2023

IEA cho rằng, các nền kinh tế này cần phải tiếp tục tăng đầu mỗi năm vào năng lượng sạch của đầu những năm thập niên 2030 để đạt được các mục tiêu về khí hậu và đáp ứng nhu cầu năng lượng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Báo cáo chung của Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) và Tập đoàn tài chính quốc tế (IFC), thành viên của Ngân hàng Thế giới công bố ngày 21/6 cho biết, chưa đến 1/5 trong số khoảng 1,7 nghìn tỉ đô la Mỹ đầu tư dự kiến dành năng lượng sạch trong năm nay sẽ được chi tiêu ở các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc.

IEA cho rằng, tổng số tiền đầu tư cho năng lượng sạch ở các nền kinh tế này cần phải tăng từ khoảng 260 tỉ đô la trong năm nay lên 1,4-1,9 nghìn tỉ đô la mỗi năm vào đầu những năm của thập niên 2030 để đạt được các mục tiêu về khí hậu và đáp ứng nhu cầu năng lượng. Nhưng họ đang đối mặt sự cạnh tranh đầu tư ngày càng gia tăng từ các nước giàu có hơn.

“Thế giới năng lượng sạch ngày nay đang phát triển nhanh chóng, nhưng có nguy cơ lớn, nhiều nước trên thế giới bị bỏ lại phía sau. Đầu tư là yếu tố then chốt để giúp các nước này hưởng lợi từ nền kinh tế năng lượng sạch”, Fatih Birol, Giám đốc của IEA nói.

IEA cho biết, năng lương tái tạo đang phát triển nhanh chóng và dự kiến sẽ vượt qua đầu tư vào sản xuất dầu trong năm nay. Tuy vậy, sử dụng nhiên liệu hóa thạch vẫn chưa giảm đủ nhiều để đạt được các mục tiêu cắt giảm khí thải vào năm 2050.
Theo đó, năng lượng mặt trời sẽ nhận được mức đầu tư khủng, đạt 380 tỷ USD trong năm 2023, trong khi việc thăm dò và khai thác dầu ở mức 370 tỷ USD.

Ngọc Phi (TH)