Bước đột phá của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nhiếp ảnh

10:21 21/08/2023

Một báo cáo năm 2011 xác nhận lĩnh vực nhiếp ảnh có tấm hình thứ 15 tỷ vào năm 1975. Ở thời điểm hiện tại, nhiều công cụ AI khác đã tạo ra con số tương tự chỉ sau một năm xuất hiện.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nếu như toàn ngành nhiếp ảnh phải mất đến 150 năm tính từ 1826 mới có thể tạo ra được 15 tỷ bức ảnh, thì giờ đây trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện công việc này chỉ mất một năm.

Tạp chí nhiếp ảnh Everypixel Journal đã tổng hợp số lượng ảnh được tạo từ nhiều công cụ như Dall-E, Midjourney, Stable Diffusion và Adobe Firefly rồi tiến hành so sánh với lịch sử của ngành kể từ năm 1826, khi bức hình đầu tiên được chụp.

Trong khi đó, một báo cáo năm 2011 xác nhận lĩnh vực nhiếp ảnh có tấm hình thứ 15 tỷ vào năm 1975. Ở thời điểm hiện tại, nhiều công cụ AI khác đã tạo ra con số tương tự chỉ sau một năm xuất hiện.

Theo OpenAI, người dùng nền tảng vẽ tranh Dall-E của công ty đã tạo khoảng 916 triệu tấm hình trong vòng 15 tháng. Midjouney, một trong những AI vẽ ảnh nổi tiếng hàng đầu thế giới, cũng nhận khoảng 20-40 yêu cầu mỗi giây. Với trên 15 triệu người đăng ký sử dụng, có 2,5 triệu ảnh ra đời mỗi ngày. Kể từ khi ra mắt tháng 7/2022 đến nay, Midjourney "vẽ" hơn 964 triệu hình dựa theo các số liệu tính toán trên.

Do là phần mềm nguồn mở và được tích hợp vào nhiều ứng dụng khác nhau, rất khó tính toán số ảnh Stable Diffusion đã tạo ra. Nền tảng sở hữu công nghệ này ước tính đã sản xuất 690 triệu ảnh, nhưng hàng loạt công ty đang sử dụng phần mềm cho rằng, con số tổng phải trên 12,5 tỷ, chiếm 80% số lượng ảnh do AI tạo ra trên toàn cầu.

Cuối cùng, Adobe Firefly đã thông báo vào tháng 7 rằng, 1 tỷ hình ảnh đã được tạo bằng công nghệ của họ chỉ ba tháng sau khi ra mắt.

Tuy nhiên, nghiên cứu trên chưa hoàn toàn chính xác vì bản thân các công cụ này thật sự có những hạn chế tạo ra những bức ảnh không thực tế. Bên cạnh đó, trong giai đoạn 150 năm đầu tiên, chụp ảnh là 1 công việc khó khăn và đòi hỏi nhiều công sức. Cho tới khi nhiếp ảnh kỹ thuật số được phát minh, nó mới trở nên đại chúng hơn. Sự bùng nổ của smartphone càng đơn giản hóa quá trình chụp ảnh.

Để giải thích điều này, một nghiên cứu gần đây của chuỗi cửa hàng chuyên về camera tại Anh cho thấy, có tới 1.800 tỷ bức ảnh được chụp mỗi năm, tương đương 196 triệu tấm mỗi giờ, một phần lớn nhờ sự phổ biến của smartphone trên thế giới. Vì vậy việc sử dụng các trình tạo ảnh dựa trên AI dù đang bùng nổ đến đâu, thì vẫn không thể phủ nhận vai trò của việc chụp ảnh ngoài đời thực.

Tú Anh (t/h)