Bình Thuận: Nới lỏng các điều kiện đi lại cho người dân

11:57 09/11/2021

Những ngày gần đây, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Tp.Phan Thiết (Bình Thuận) tăng liên tục, đặc biệt là những ổ dịch ở khu dân cư đông đúc, ven sông, biển... Với số ca mắc trong cộng đồng tăng cao, thành phố đã chuyển sang áp dụng cấp độ 4 vì thế các chốt kiểm soát ra/vào các địa phương này có nơi ghi nhận tình trạng xe đông do phải chờ kiểm tra giấy tờ. Nhiều chốt kiểm soát khá gắt gao khi nhiều người dân đã tiêm 2 mũi, hoặc 1 mũi, có giấy âm tính Covid-19 nhưng vẫn không được đi qua.

Nhận được phản ánh của người dân, UBND TP.Phan Thiết đã xin ý kiến UBND tỉnh và thay đổi các điều kiện kiểm soát phù hợp với tình hình. Đến nay, các chốt đã vận hành linh hoạt, phù hợp với thực tế phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương.

Kiểm soát tại chốt trên QL28

Kiểm soát tại chốt trên QL28. (Ảnh: LĐ)

Theo đó, được sự thống nhất từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, UBND TP.Phan Thiết (Bình Thuận) đã chỉ đạo các chốt kiểm dịch Covid-19, khi kiểm soát người ra, vào thành phố đảm bảo 1 trong các điều kiện:

- Có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine,

- Đã chữa khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng,

- Hoặc có giấy kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 trong thời gian 72 giờ.

Các điều kiện trên chỉ áp dụng đối với các chốt kiểm soát người ra vào thành phố. Các chốt tại vùng đỏ phường xã, các khu phong tỏa, người dân chỉ được ra, vào khi đi khám chữa bệnh, cấp cứu hoặc một số lý do khác được quy định tại điều 10 của Quyết định 2780 do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành.   

Tính riêng sáng 9/11, Bình Thuận ghi nhận thêm 279 ca nghi nhiễm, có 153 ca cộng đồng. Tp.Phan Thiết ghi nhận số ca cộng đồng nhiều nhất trong ngày 9/11 với 68 ca, tiếp đến là H.Tánh Linh 40 ca. Những ngày gần đây, số ca cộng đồng trên địa bàn thành phố vẫn tăng cao và chưa có dấu hiệu giảm.  

Phạm.Giang