Bình Dương: Tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng

23:14 26/07/2022

Ngày 26/7, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương trang tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Tham dự có ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công tiêu biểu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp trong tỉnh.

Tại buổi lễ, ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, thể hiện sự trân trọng, tri ân của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đối với những cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam anh hùng và gia đình người có công với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đọc diễn văn
Ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đọc diễn văn.

Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Bình Dương đã có nhiều cố gắng trong công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo các đối tượng chính sách, bảo đảm cho tất cả các gia đình chính sách đều có cuộc sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình so với người dân nơi cư trú trên cơ sở kếp hợp 3 nguồn lực: Nhà nước, cộng đồng và cá nhân các đối tượng chính sách tự vươn lên. 

Các đại biểu tham gia kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022)
Các đại biểu tham gia kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Đạt được kết quả đó, cùng với sự quan tâm, chăm lo của các ngành, các cấp chính là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã vượt lên những đau thương, mất mát, vượt qua những bệnh tật do vết thương tái phát, vẫn lạc quan yêu đời, không cam chịu đói nghèo vươn lên xây dựng cuộc sống cho bản thân. Nhiều người đã trở thành những nhà sản xuất, kinh doanh giỏi tiếp tục cống hiến sức lực của mình để làm giàu cho quê hương, đất nước, tích cực tham gia công tác "Đền ơn đáp nghĩa", giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, xứng đáng là công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu là tấm gương tiêu biểu để thế hệ trẻ noi theo. 

Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng
Ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Văn Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng hoa cho các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; đẩy mạnh việc chăm lo đời sống cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách, người có công cả về vật chất lẫn tinh thần bằng những hoạt động thiết thực, cụ thể nhất, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ: "Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ". Đó chính là tấm lòng tri ân sâu sắc của đồng bào, chiến sĩ và nhân dân đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng. 

Trao Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
Trao Bằng khen của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

Dịp này, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 16 cá nhân; UBND tỉnh Bình Dương tặng Bằng khen cho 34 tập thể, 78 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác thương binh, liệt sĩ và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian qua.

Hoàng Thu