BIDV và Trung ương Đoàn TNCS HCM ký kết hợp tác giai đoạn 2023-2025

15:10 23/08/2023

Hai đơn vị sẽ hợp tác triển khai chương trình hành động “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số” trên phạm vi toàn quốc nhằm tổ chức các chiến dịch lớn, các hoạt động đào tạo, trải nghiệm, an sinh xã hội hướng tới cộng đồng…

Với mong muốn lan tỏa tinh thần tiên phong, đi đầu của tuổi trẻ trong việc tham gia chuyển đổi số theo chương trình chuyển đổi số Quốc gia, ngày 22-08-2023, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Trung ương Đoàn) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác trong việc thực hiện chương trình “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số”. Lễ ký kết được tổ chức đồng thời tại nhiều tỉnh thành giữa Trụ sở chính/Chi nhánh BIDV và Trung ương Đoàn/Tỉnh Đoàn thanh niên trên cả nước.

Ảnh minh họa

Đại diện Lãnh đạo Trung ương Đoàn và BIDV ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn đánh giá cao tính hiệu quả của công tác phối hợp với BIDV thời gian qua. Đồng chí cũng cho biết, chủ đề công tác của Trung ương Đoàn xác định năm 2023 là năm chuyển đổi số trong đoàn viên thanh niên, đây cũng là chủ điểm nằm trong chủ trương chiến lược về chuyển đổi số Quốc gia của Chính phủ.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Phan Đức Tú  - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết: BIDV và Trung ương Đoàn đã xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt đẹp trong nhiều năm qua. Đoàn thanh niên của BIDV là một trong những tổ chức Đoàn luôn tiên phong trong việc triển khai các phong trào, hoạt động do Trung ương Đoàn khởi xướng, phát động. Thực hiện tầm nhìn đến 2030 của BIDV trở thành “Định chế tài chính hàng đầu khu vực Đông Nam Á, có nền tảng số tốt nhất Việt Nam”, Đoàn Thanh niên BIDV là lực lượng giữ vai trò quan trọng, tạo nên bước tiến vượt bậc về mức độ trưởng thành số, tiên phong trong ứng dụng công nghệ, đảm bảo cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, phù hợp, chất lượng cao và phối hợp hiệu quả với Trung ương Đoàn trong các nội dung liên quan đến mục tiêu về chuyển đổi số Quốc gia.

Hai đơn vị cũng kỳ vọng thông qua việc triển khai thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần nâng cao kĩ năng cho đoàn viên, thanh niên, đáp ứng điều kiện thực tế tại từng địa phương nói riêng, qua đó hỗ trợ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số Quốc gia nói chung, đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 có thêm ít nhất 2 triệu người sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

Với lịch sử hơn 66 năm hình thành và phát triển, BIDV là ngân hàng thương mại lâu đời và lớn nhất Việt Nam xét theo quy mô tổng tài sản. Tại thời điểm 30/06/2023, tổng tài sản BIDV đạt 2,12 triệu tỷ đồng. BIDV có mạng lưới rộng khắp với gần 1.100 điểm giao dịch; hiện diện thương mại tại 6 quốc gia và vùng lãnh thổ; phục vụ trên 17 triệu khách hàng cá nhân, hơn 500.000 khách hàng doanh nghiệp; thiết lập quan hệ đối tác với 2.300 định chế tài chính trên toàn cầu. Trong nhiều năm liên tiếp BIDV nằm trong Top 2.000 công ty lớn và quyền lực nhất thế giới (Forbes bình chọn); Top 300 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất toàn cầu (Brand Finance); Ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Đông Nam Á năm 2022 (Global Banking and Finance Review); Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam (Asian Banking and Finance); Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam (The Asian Banker), cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.

P.V