Bí quyết kiếm 1 tỷ USD mỗi tháng của tỷ phú Li Xiting

17:19 02/07/2024

Khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong khi nhiều tập đoàn và doanh nhân phải đối mặt với tình trạng phá sản thì tỷ phú Li Xiting vẫn kiếm được 1 tỷ USD mỗi tháng nhờ việc kinh doanh thiết bị y tế.

Ảnh minh họa
Tỷ phú Li Xiting đang sở hữu khối tài sản trị giá 14,6 tỷ USD.

Chia sẻ với báo chí, tỷ phú Li Xiting kể rằng: Cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu trong thời kỳ đại dịch COVID-19 đã gây ra sự thiếu hụt nghiêm trọng về máy thở. Nắm bắt cơ hội này, Li Xiting quyết định kinh doanh thiết bị y tế. Đây được đánh giá là bước đi khôn ngoan của vị tỷ phú người Singapore gốc Trung Quốc.

Theo Bloomberg, tài sản Chủ tịch Công ty Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics và nhà đồng sáng lập Li Xiting đã tăng 4,3 tỷ USD, đạt mức 13,5 tỷ USD trong năm 2020, tương đương với trung bình 37,7 triệu USD mỗi ngày. Nhờ vào sự gia tăng tài sản này, Li Xiting đã trở thành người giàu nhất Singapore. Đến nay, vị tỷ phú này nắm giữ khối tài sản trị giá 14,6 tỷ USD theo thống kê của Forbes.

Vào thời điểm dịch COVID-19 bắt đầu lan rộng từ Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) ra toàn cầu, cổ phiếu của Công ty Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics đã tăng mạnh. Ngày 23/04/2021, cổ phiếu của công ty đạt mức cao kỷ lục 270,52 NDT trên sàn giao dịch ChiNext ở Thâm Quyến. Sự tăng trưởng này không chỉ phản ánh sự quan tâm của vị doanh nhân này đối với lĩnh vực thiết bị y tế, mà còn thể hiện tiềm năng phát triển dài hạn của Mindray trong bối cảnh đại dịch.

Mindray là một trong số ít công ty tại Trung Quốc chuyên sản xuất và lắp ráp máy thở. Với khả năng sản xuất lên đến 2.200 máy thở mỗi tuần, Mindray chiếm khoảng 20% công suất toàn cầu, điều này không chỉ khẳng định vị thế của công ty trong ngành công nghiệp y tế mà còn cho thấy tầm quan trọng của Mindray trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu về thiết bị y tế trong bối cảnh đại dịch.

Được biết, khởi đầu của tỷ phú Li là một cử nhân ngành vật lý, chuyên ngành công nghệ siêu lạnh cryogenics. Trải qua quá trình học tập và trau dồi, ông trở thành giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Paris-Sud vào những năm 1980.

Sau đó, ông Li chuyển sang làm việc cho một công ty thiết bị y tế tại trung tâm công nghệ phía nam Trung Quốc. Năm 1991, ông cùng Xu Hang và Cheng Minghe thành lập Mindray. Sự phát triển của Mindray không chỉ là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của ông Li mà còn cho thấy khả năng lãnh đạo xuất sắc của ông trong ngành thiết bị y tế.

H.C (t/h)