Bài học từ Lào: Phát triển du lịch gắn với lễ hội truyền thống

14:44 11/06/2023

Lào đã biến lễ hội truyền thống trở thành một sự kiện vừa duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, vừa thu hút khách du lịch, tạo thêm cơ hội kinh tế cho người dân.

Những năm gần đây, chính quyền các địa phương của Lào đã quyết tâm biến lễ hội truyền thống trở thành một sự kiện vừa duy trì truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, vừa thu hút khách du lịch, nhằm tạo thêm cơ hội kinh tế cho người dân địa phương.

Trong danh sách những lễ hội lâu đời, vui nhất và lớn nhất trong năm của người dân Triệu Voi, Lễ hội Boun BangFai, hay còn được gọi là Lễ hội cầu mưa hoặc Lễ hội pháo thăng thiên, đã vươn lên như một biểu tượng văn hóa quan trọng. Khoảng cách hơn 120 km từ thủ đô Vientiane, Khu du lịch Nam Lik đã trở thành điểm đến sinh thái mới được chính quyền địa phương khai thác trong vài năm qua. Với mục tiêu quảng bá khu du lịch này và thu hút khách du lịch, lần đầu tiên năm nay, chính quyền huyện Feuang quyết định tổ chức Lễ hội Boun BangFai tại Khu du lịch Nam Lik, thay vì địa điểm truyền thống ở một nơi khác trong huyện.

Phát triển du lịch gắn với lễ hội truyền thống
Phát triển du lịch gắn với lễ hội truyền thống.

Lần đầu tiên trong quy mô lớn, huyện Feuang tổ chức Lễ hội Boun BangFai với việc phóng các BangFai Lạn, loại BangFai lớn nhất trong các cấp độ, điều mà không phải địa phương nào ở Lào cũng có đủ khả năng hay không gian để thực hiện. Điều này đã giúp lễ hội của huyện Feuang thu hút một lượng lớn du khách. Ông Khamphet Chanchomphou, Bí thư và Chủ tịch huyện Feuang, cho biết, lựa chọn tổ chức Lễ hội Boun BangFai quy mô lớn tại Khu du lịch Nam Lik có 3 mục tiêu chính. Đầu tiên là duy trì và gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc từ thời xa xưa. Thứ hai là tăng cường sự đoàn kết giữa chính quyền và người dân địa phương. Thứ ba là quảng bá cho khu du lịch Feuang, nhằm thúc đẩy phát triển ngành du lịch ở địa phương và mang lại thu nhập cho cộng đồng.

Người dân và các địa phương trong huyện Feuang đã đóng góp vào lễ hội này bằng việc mang đến ba loại BangFai chính: BangFai Mừn, với trọng lượng từ 10 đến hơn 20 kg và chiều dài khoảng 7m; BangFai Sẻn, có trọng lượng lên đến hơn 100 kg và chiều dài trên 10m; và BangFai Lạn, loại có trọng lượng lớn nhất lên đến 500 kg. Quy mô lễ hội Boun BangFai ở huyện Feuang lần này ghi dấu ấn với tám quả BangFai Lạn.

Dưới cái nắng hầm hập, hàng loạt các quả BangFai đã được nhồi thuốc và gắn kíp lên các giá phóng với chiều cao và kích thước phù hợp.Khi những quả BangFai được kích điện, họa tiết khói lửa trỗi dậy từ đuôi pháo trước khi vụt lên bầu trời, chỉ để lại làn khói trắng hiện lên trong những tầng mây cao.

Dưới lòng đất, tiếng hò reo và tiếng vỗ tay vang lên từ đám đông đang phấn khích chứng kiến sức mạnh "khủng khiếp" của những quả pháo bay cao, bay xa. Mọi người tin rằng năm nay, gia đình, bản làng, chùa đền và quê hương sẽ đón nhận niềm may mắn và thành công.

Một du khách đến từ thủ đô Vientiane, cũng đã dành thời gian để tham gia vào lễ hội này, chia sẻ rằng, lý do anh đến địa điểm du lịch này là vì chính quyền địa phương tổ chức Lễ hội Boun BangFai Lạn, loại BangFai mà hầu hết người dân Lào đều muốn chứng kiến với sức mạnh mà nó tạo ra khi phóng. Đồng thời, anh cũng muốn khám phá thêm Khu du lịch Nam Lik đang nổi tiếng, vì trước đây anh chưa có dịp trải nghiệm.

Lễ hội Boun BangFai tại Khu du lịch Nam Lik đã chứng tỏ được sự quyết tâm và tinh thần đổi mới của chính quyền địa phương trong việc tôn vinh và duy trì truyền thống văn hóa cùng việc phát triển du lịch. Việc thu hút du khách thông qua lễ hội này không chỉ mang lại cơ hội kinh tế cho người dân địa phương mà còn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết và tôn trọng văn hóa của người Lào đến với thế giới.

Việt Nam cũng có rất nhiều lễ hội văn hóa truyền thống trải dài từ Bắc - Nam với 54 dân tộc anh em, đa dạng văn hóa vùng miền. Chúng ta đang có những lợi thế lớn để khai thác tiềm năng du lịch văn hóa, phát triển kinh tế địa phương.

P.V (t/h)