Bà Rịa - Vũng Tàu: những ngày đầu áp dụng chỉ thị 15 đối với các vùng xanh
Ngày 8/9, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ra quyết định kéo dài áp dụng chỉ thị 16 đối với 4 địa phương là TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa, TX Phú Mỹ và huyện Long Điền thêm 1 tuần và chỉ thị 15 đối với 4 địa phương vùng xanh còn lại là huyện Côn Đảo, Châu Đức, Đất Đỏ và Xuyên Mộc.
Sau thời gian dài áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chóng dịch Covid 19, thì đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được những thành quả ban đầu là đã đưa 4 huyện được công nhận là vùng xanh khi không còn ca nhiễm Covid mới trong nhiều ngày qua.
Theo đó những huyện đã được công nhận vùng xanh được áp dụng theo chỉ thị 15 về phòng chống dịch Covid 19, cụ thể: huyện Châu Đức, Đất đỏ, Xuyên Mộc, Côn Đảo.
Để đảm bảo an toàn cho người dân được phép sản xuất kinh doanh những mặt hàng thiết yếu theo chỉ thị 15, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu rõ những quy định về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó tổ chức xét nghiệm trên diện rộng tất cả người nhân trên địa bàn từ nay cho đến ngày 15 -9 phải hoàn thành việc xét nghiệm và đánh giá lại những tiêu chí của vùng xanh.
Theo ghi nhận của Phóng viên trên địa bàn các huyện được áp dụng chỉ thị 15 phần lớn người dân đã phấn khởi tổ chức sản xuất kinh doanh những mặt hàng thiết yếu với những điều kiện cho phép.
Trao đổi với phóng viên, anh Trần Xuân Hùng là chủ cửa hàng kinh doanh đồ gia dụng ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức cho biết “Cửa hàng của anh đã phải đóng của hơn 2 tháng nay, hàng hóa tồn động nhiều, chi phí thuê nhân viên, mặt bằng, điện nước. Đến nay đã đuối sức, cũng may chính quyền địa phương đã cho phép một số lĩnh vực được hoạt động buôn bán trở lại nếu không thì cũng phải nghỉ kinh doanh do hết vốn duy trì.."
Trở lại sau những ngày đầu thực hiện chỉ thị 15 là các phụ huynh đi mua sắm dụng cụ học tập và sách vở cho con bước vào năm học mới. Tại các nhà sách trên địa bàn huyện Châu Đức và Xuyên Mộc người dân xếp hàng để được mua dụng cụ học tập theo đúng quy định phòng chống dịch Covid 19 của cửa hàng.
Anh Hiền, một phụ huynh đi mua sách cho con cho biết “Gia đình chúng tôi thuộc diện khó khăn, mấy hôm con vào học online mà thiếu thốn đủ thứ như máy tính, sách vở, mong đến ngày này để được đi mua sắm cho con ít đồ cho kịp học tập với bạn bè trong lớp, dẫu biết còn khó khăn nhưng phải cố gắng”
Trên các trục đường chính thì các cửa hàng đã bắt đầu mở cửa trở lại, chủ yếu thực hiện chủ trương bán mang về, không tổ chức ăn uống, tụ tập đông người tại các điểm bán hàng.
Trong những ngày này người dân trong huyện được đi lại làm những việc cần thiết mà không phải cần đến giấy đi đường nhưng để đi ra được khỏi địa bàn thì phải thực hiện đủ yêu cầu của chốt kiểm dịch như xuất trình giấy đi đường, giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn. Tại các địa điểm giáp ranh các huyện thì chốt kiểm dịch được tăng cường và nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ tốt các huyện vùng xanh khỏi sự lây lan dịch bệnh Covid 19.
Ngoài ra một số cơ quan nhà nước đã mở cửa để người dân đến liên hệ những công việc cần thiết, cấp bách. Các đơn vị này đã yêu cầu thực hiện đầy đủ những quy định phòng chống dịch trên địa bàn.
Chủ trương của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến ngày 15/9 phấn đấu các TP và huyện còn lại đạt tiêu chuẩn vùng xanh để đưa các lĩnh vực về kinh tế, xã hội và đời sống hoạt động bình thường.
Minh Hải
Cùng chuyên mục
Kiểm toán Nhà nước: Phát hiện và chuyển hồ sơ 8 vụ việc sang Cơ quan Điều tra
Xây dựng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn 2045
Hiệu quả thiết thực của phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới”
Tổng kiểm tra, rà soát, siết chặt quản lý dịch vụ karaoke
Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển