Apple trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt định giá 3 nghìn tỷ đô la
Giao dịch đầu năm 2022 đã đẩy cổ phiếu của Apple lên mức cao mới sau khi tăng gấp ba lần giá trị trong vòng chưa đầy bốn năm.
"Gã khổng lồ" công nghệ Apple trở thành công ty Hoa Kỳ đầu tiên được định giá trên 3 nghìn tỷ đô la vào thứ hai vừa qua khi công ty công nghệ này liên tục tăng trưởng giá cổ phiếu.
Cổ phiếu công nghệ tăng vọt trong thời đại đại dịch đã nâng "ông lớn" tại Hoa Kỳ lên tầm cao mới, kéo theo thị trường chứng khoán trong nước ngày một khởi sắc. Apple đạt danh hiệu công ty nghìn tỷ đô la đầu tiên trên thế giới vào tháng 8 năm 2018, kế đó là mốc 2 nghìn tỷ năm 2020 và mức cao mới nhờ giao dịch sau kỳ nghỉ lễ, cổ phiếu đã vượt 112,8 đô la.
Hiện nay, chỉ tính riêng Apple đã sở hữu giá trị cao hơn tổng của nhiều gã "gã khổng lồ" cộng lại, gồm Boeing, Coca-Cola, Disney, Exxon-Mobil, McDonald's, Netflix và Walmart. Kể từ đầu năm 2021, cổ phiếu công ty đã tăng 38%, một trong những mức tăng lớn nhất trên chỉ số thị trường chứng khoán công nghiệp Dow Jones. Công ty cũng công bố thu nhập hàng quý lần cuối vào tháng 10, kiếm được 20,6 tỷ đô la ba tháng trước đó mặc dù gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng.
Tuy nhiên, theo các nhà phân tích kỳ vọng, nhiều khả năng cho thấy Apple sẽ không phải là công ty duy nhất đạt trị giá 3 nghìn tỷ đô la. Dự kiến, Microsoft sẽ đuổi kịp đối thủ vào cuối năm nay. Tin tức này được đưa ra khi thị trường chứng khoán Mỹ tăng cao và cổ phiếu châu Âu đạt kỷ lục mới trong ngày đầu tiên giao dịch năm 2022. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư đặt cược vào sự phục hồi kinh tế bất chấp số ca mắc Omicron không thuyên giảm.
Chỉ số chứng khoán chuẩn của châu Âu, Stoxx 600, đã tăng lên mức cao kỷ lục trong ngày là 491,73 điểm vào thứ hai, vượt qua mức đỉnh của tháng 11 là 490,58, khi thị trường dầu và chứng khoán toàn cầu leo thang. Giá cổ phiếu của các hãng hàng không Lufthansa và Air France – KLM là hai trong số những cái tên "leo" cao nhất trên thị trường chứng khoán châu Âu sau khi các nhà phân tích tại Citi dự báo rằng việc mở lại các tuyến du lịch đến châu Á có thể giúp thúc đẩy lĩnh vực du lịch. Cổ phiếu của Lufthansa tăng gần 8,9% lên 6,73 euro / cổ phiếu và Air France KLM tăng 4,9% lên 4,06 euro.
Khởi đầu kỷ lục của châu Âu tạo tiền đề cho các thị trường Mỹ tiếp tục đà phục hồi vào cuối năm 2021. Chỉ số S&P 500 mở cửa đã tăng kỷ lục 47,7% trong năm ngoái, được củng cố bởi mức tăng vọt 9% thuộc về Tesla sau khi doanh thu hàng quý của công ty vượt qua mong đợi. Đối với thị trường Mỹ, có thể kể đến động lực khác bao gồm giá dầu toàn cầu ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất kể từ năm 2016 và tiếp tục leo thang lên 80 đô /1 thùng. Giá dầu đã giúp cổ phiếu của các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ như Chevron và ExxonMobil tăng 1% mỗi thương hiệu.
Sean Darby, chiến lược gia cổ phiếu toàn cầu tại Jefferies, cho biết: "Các biến thể của Covid-19 đang bao vây nền kinh tế toàn cầu, năm 2021 đánh dấu kỷ lục có nhiều sàn giao dịch đóng cửa nhất. Dự kiến năm 2022, chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự xoay chuyển".
TL
Cùng chuyên mục
Thị trường livestream Việt Nam chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ
TSMC ra mắt công nghệ sản xuất chip mới thách thức đối thủ lâu năm Intel
Apple giảm gần một nửa sản lượng Vision Pro so với kế hoạch ban đầu
Hơn 3 tỷ người đang sử dụng các nền tảng của Meta mỗi ngày
Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 TP. HCM dự kiến ra mắt vào tháng 9/2024
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn