Apple tăng gấp đôi hoạt động nghiên cứu tại Trung Quốc

23:19 16/03/2024

Động thái trên diễn ra trong lúc có nhiều thông tin cho rằng các nhà cung ứng của Apple đang chuyển dịch hệ thống sản xuất khỏi Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo PhoneArena, với sự cạnh tranh gay gắt từ Huawei và các nhà sản xuất smartphone nội địa nổi bật khác ở Trung Quốc, Apple đang tăng gấp đôi hoạt động nghiên cứu của mình để luôn dẫn đầu trong cuộc chơi. Trong một tuyên bố với SCMP, nhà sản xuất iPhone đã tiết lộ ý định củng cố trung tâm nghiên cứu của mình ở Thượng Hải, tập trung vào việc hỗ trợ tất cả các dòng sản phẩm của công ty.

Ngoài ra, Apple có kế hoạch mở một phòng thí nghiệm mới ở Thâm Quyến vào nửa cuối năm 2024. Cơ sở mới này sẽ dành riêng cho việc thử nghiệm và nghiên cứu, tập trung vào các sản phẩm chính như iPhone, iPad và kính Vision Pro.

"Chúng tôi đã đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ (139,4 triệu USD) vào phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng tại Trung Quốc. Với kế hoạch mở rộng mới, khoản đầu tư của chúng tôi sẽ tiếp tục tăng", Isabel Ge Mahe, Phó Chủ tịch và Giám đốc điều hành khu vực Trung Quốc đại lục của Apple, cho hay.

Công ty cũng nhấn mạnh cơ sở sắp tới ở Thâm Quyến sẽ tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp địa phương và cung cấp hỗ trợ cho nhân viên địa phương.

"Chúng tôi chọn đặt hai phòng thí nghiệm nghiên cứu ứng dụng tại Trung Quốc là nhờ vào thế mạnh sản xuất của đất nước này và sự hiện diện mạnh mẽ của các nhà cung cấp địa phương", bà Isabel Ge Mahe nói và cho biết thêm rằng, số lượng nhân viên nghiên cứu và phát triển của Apple tại Trung Quốc đã tăng gấp đôi trong 5 năm qua.

Động thái trên diễn ra trong lúc có nhiều thông tin cho rằng, các nhà cung ứng của Apple đang chuyển dịch hệ thống sản xuất khỏi Trung Quốc.

Theo Apple Insider, Apple và hầu hết hoặc tất cả các công ty công nghệ trước đây hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc, đang nỗ lực thoát khỏi sự phụ thuộc đó. Bên cạnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, quá trình sản xuất cũng bị ảnh hưởng nặng nề do các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 nghiêm ngặt của Bắc Kinh.

Báo cáo của ngân hàng đầu tư TD Cowen công bố hồi đầu tháng 1/2024 cho biết, trong 4 năm kể từ khi bắt đầu đại dịch, doanh thu của Apple ước tính giảm hơn 30 tỷ USD. Nguyên nhân được cho là nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường do gián đoạn sản xuất, nguồn lao động sẵn có và các hạn chế di chuyển do quy định của chính phủ thời kỳ Covid-19 lan rộng.

Còn theo báo cáo của Counterpoint Research, doanh số iPhone tại Trung Quốc đã giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái trong sáu tuần đầu năm 2024, do cạnh tranh gia tăng và chi tiêu của người tiêu dùng giảm.

Ở phân khúc cao cấp, Apple đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt đến từ Huawei. Trong khi ở phân khúc tầm trung, họ bị OPPO, vivo và Xiaomi gây sức ép không hề nhỏ.

Huawei dù bị Mỹ trừng phạt từ năm 2019 nhưng đã có sự trở lại thành công vào năm ngoái trong phân khúc điện thoại 5G của Trung Quốc, xếp sau vivo, nhưng dẫn trước Honor và Apple về doanh số bán điện thoại thông minh tại Trung Quốc trong sáu tuần đầu năm 2024.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng, các nhà cung ứng đã chi tổng cộng 16 tỷ USD kể từ năm 2018 và sẽ còn tăng trong các năm tới để đa dạng hoá sản xuất từ Trung Quốc sang Ấn Độ, Mexico, Mỹ và Việt Nam.

Gần đây, gã khổng lồ công nghệ Mỹ cũng đã có động thái nhằm ứng phó với doanh số bán hàng trì trệ và sự cạnh tranh ngày càng mạnh từ Huawei bằng cách giảm giá cho dòng iPhone 15 tại Trung Quốc.

Phương Anh (t/h)

Tags: