Apple là nhân tố chính giúp thị trường xuất khẩu của Ấn Độ tăng 5,5 tỷ USD

15:51 14/06/2023

iPhone chiếm một nửa trong tổng giá trị smartphone xuất khẩu từ Ấn Độ. Điều này góp phần đưa smartphone trở thành mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao thứ 5 tại nước này.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Dữ liệu của Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cho biết giá trị xuất khẩu smartphone trong năm tài chính 2023 (kết thúc vào tháng 3) đạt 10,9 tỷ USD, tăng gấp đôi so với mức 5,4 tỷ USD của năm ngoái.

Mặc dù báo cáo không đưa ra các số liệu chi tiết nhưng nếu Apple là nhân tố chính giúp thị trường xuất khẩu của Ấn Độ tăng 5,5 tỷ USD, đây là thành tích rất đáng ngưỡng mộ, cao hơn gần gấp đôi dự đoán của các nhà phân tích.

iPhone chiếm một nửa trong tổng giá trị smartphone xuất khẩu từ Ấn Độ, tiếp theo là Samsung. Điều này góp phần đưa điện thoại thông minh trở thành mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao thứ 5 tại đất nước tỷ dân trong năm 2023.

Việc đặt nhà máy sản xuất iPhone tại Ấn Độ đã đưa điện thoại thông minh vào top 5 mặt hàng xuất khẩu nhiều nhất tại quốc gia này.

Trước đây, Apple sản xuất iPhone ở Ấn Độ và chủ yếu để bán trong nước. Giờ đây, hãng đang đẩy mạnh quá trình này, chuyển hướng sản xuất để xuất khẩu.

Theo báo cáo mới nhất, Apple đã chuyển 7% tổng sản lượng iPhone sang Ấn Độ và theo Business Standard báo cáo, điều này đã thay đổi đáng kể số liệu thống kê xuất khẩu của quốc gia này.

Chính phủ Ấn Độ hiện đang đẩy mạnh chương trình khuyến khích liên kết sản xuất (PLI) nhằm “thúc đẩy sản xuất trong nước, đầu tư và xuất khẩu các sản phẩm mạng, viễn thông”.

Báo cáo của Bank of America cho thấy nhiều khả năng gã khổng lồ công nghệ có trụ sở tại Cupertino sẽ mở rộng quy mô sản xuất tại Ấn Độ.

Theo báo cáo của Bank of America, nhiều khả năng Apple sẽ chuyển 1/5 sản lượng iPhone (ít nhất 18%) sang Ấn Độ vào năm tài chính 2025.

Báo cáo tuyên bố rằng chương trình PLI cho điện thoại di động có thể giúp Ấn Độ đạt được mục tiêu tăng gấp 3 lần sản xuất trong nước lên 126 tỷ USD. Với chương trình PLI, chính phủ muốn đạt mức tăng trưởng xuất khẩu gấp 5 lần lên 55 tỷ USD vào năm tài chính 2026.

Không chỉ Apple, những hãng smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo, Vivo và OnePlus cũng thành lập cơ sở lắp ráp thiết bị tại Ấn Độ. Một số đối tác của Táo khuyết như Foxconn, Wistron và Pegatron đã thành lập nhà máy lắp ráp sản phẩm tại Ấn Độ. Tuy nhiên đến tháng 5, Quartz đưa tin Wistron có kế hoạch rút lui khỏi quốc gia này.

"Ấn Độ hiện chiếm 5% tổng sản lượng iPhone trên toàn cầu, trong khi con số của năm 2020 chưa đến 1%", The Economic Times cho biết hồi tháng 4.

Minh Tú (t/h)