Apple đã bị cựu nhân viên lừa 17 triệu USD bằng chiêu trò gì?

23:13 30/04/2023

Dhirendra Prasad - 55 tuổi - nhận án phạt 3 năm tù và buộc phải bồi thường 19 triệu USD cho Apple sau khi đánh cắp 17 triệu USD từ công ty

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Dhirendra Prasad, từng là nhân viên Apple, bị bắt tháng 3/2022 và đã nhận tội lừa đảo Apple trong tháng 11 năm ngoái. Mới đây, thẩm phán đã ra lệnh cho Dhirendra Prasad trả lại hơn 17 triệu USD cho Apple. Theo tòa, Prasad bị tuyên có tội "âm mưu lừa đảo" Apple và các tội liên quan đến thuế.

Prasad làm việc cho Apple trong vòng 10 năm và là nhân viên mua hàng trong bộ phận Chuỗi cung ứng dịch vụ toàn cầu của công ty.

Prasad đã sử dụng vị trí tin cậy của mình tại Apple để tham gia vào nhiều âm mưu khác nhau nhằm lừa gạt công ty, bao gồm cả việc nhận lại quả, đánh cắp các bộ phận bằng cách dùng phiếu yêu cầu sửa chữa giả, khiến Apple phải trả tiền cho các mặt hàng và dịch vụ mà họ chưa bao giờ nhận được. Tổng cộng giá trị chiếm dụng lên tới 17 triệu USD.

Người này đã thông đồng với lãnh đạo của 2 công ty khác. Prasad cũng không trả các khoản thuế trên số tiền đã đánh cắp từ công ty. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, vị trí của Prasad tại Apple cho phép ông mua các linh kiện phục vụ hoạt động sửa chữa thiết bị đang trong thời hạn bảo hành. Đồng thời, Prasad cũng có quyền "đưa ra các quyết định được cho là có ích cho Apple".

Các đồng phạm bị cáo buộc, được xác định là Robert Gary Hansen và Don M. Baker, đã bị buộc tội trong các vụ án riêng.

Bộ Tư pháp đánh giá: "Prasad đã phản bội lòng tin và lạm dụng quyền hạn của mình để làm giàu cho bản thân bằng tiền của công ty, dù đang nhận mức lương thưởng lên tới hàng trăm nghìn USD. Ngoài ra, bị cáo đã sử dụng thông tin nội bộ của mình về các kỹ thuật phát hiện gian lận của công ty để xây dựng kế hoạch phạm tội nhằm tránh bị phát hiện".

Theo tòa án, Prasad đã lạm dụng quyền hạn của mình để làm giàu cho bản thân và sử dụng thông tin nội bộ của mình để xây dựng các kế hoạch phạm tội tránh bị phát hiện. Tổng số tiền bồi thường của Prasad lên tới hơn 19 triệu USD và ông cũng mất quyền sở hữu khối tài sản 5,491 triệu USD (đã bị chính quyền phong tỏa) và quy đổi tài sản trị giá 8,1 triệu USD sang tiền mặt. Sau khi ngồi tù ba năm, Prasad sẽ tiếp tục bị quản thúc thêm ba năm.

Năm ngoái, theo Hcamag, một cựu Phó Ggiám đốc nghiên cứu của Qualcomm và ba người khác cũng bị buộc tội lừa đảo công ty của mình 150 triệu USD. Những người này được cho là đã gian lận, rửa tiền sau khi lừa Qualcomm mua một công nghệ bí mật do công ty "ma" chế tạo.

Đình Lâm (t/h)