Apple vẫn sẽ phụ thuộc vào các nhà sản xuất Hàn Quốc trong vài năm tới

23:38 26/04/2023

Apple có thể trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất tấm nền và màn hình. Tuy nhiên, vài năm tới, ít nhất 60% màn hình của các sản phẩm vẫn sẽ đến từ các nhà sản xuất Hàn Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Apple Insider nhận định dù đã đầu tư nghiêm túc vào việc tự chủ công nghệ màn hình, Apple vẫn sẽ phụ thuộc vào các nhà sản xuất Hàn Quốc như Samsung Display và LG Display trong việc cung ứng linh kiện này.

Dù ngày càng kiểm soát rộng hơn quy trình sản xuất các linh kiện cho iPhone, iPad, màn hình vẫn là yếu điểm trong khả năng tự chủ của Apple. Nghiên cứu của Viện Phát triển Công nghệ thông tin Hàn Quốc (IITP) cho thấy, việc nghiên cứu sản xuất màn hình của Apple vẫn đang ở những bước đầu chập chững.

Cơ quan này cho rằng, trong dài hạn, Apple có thể trở thành doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất tấm nền và màn hình. Tuy nhiên vài năm tới, ít nhất 60% màn hình của các sản phẩm Apple vẫn sẽ đến từ các nhà sản xuất Hàn Quốc.

Một trong những hướng đi của công ty để giảm lệ thuộc là phát triển công nghệ microLED, nhắm đến dòng sản phẩm Apple Watch. Theo báo cáo, trong 2-3 năm tới, công ty Mỹ có thể tung ra 1 bản Apple Watch Ultra màn hình microLED.

Kế hoạch ban đầu có thể là tung ra ngay trong năm sau, song họ gặp phải nhiều rào cản nên có thể phải dời sang năm 2025 hoặc 2026.

Viện công nghệ Hàn Quốc tin rằng, Apple sẽ phải mất 1 thời gian dài để thương mại hóa công nghệ tự phát triển. Chủ yếu do chi phí chế tạo microLED còn quá cao. Họ khó có thể đưa ra sản phẩm phù hợp trước năm 2025 như kì vọng ban đầu. Đây là công nghệ màn hình cực kì tiên tiến so với LCD và OLED hiện nay.

Apple nghiên cứu về màn hình microLED từ 2018, sau khi mua lại LuxVue vào năm 2014. Năm 2020, nhà sản xuất iPhone được cho là đã đầu tư 334 triệu USD vào một nhà máy ở Đài Loan để sản xuất bảng điều khiển màn hình miniLED và microLED.

Song, đến nay đã gần 10 năm mua lại mà công ty vẫn chưa khai thác được công nghệ này theo đúng ý đồ. Vậy nên, màn hình iPhone và sau này cả iPad, MacBook vẫn phải phụ thuộc vào nguồn cung từ Samsung và LG.

Dù hợp tác với Samsung, Apple từng kiện hãng Hàn Quốc ăn cắp một số tính năng trên smartphone của mình. Hai công ty đã giải quyết xong tranh chấp pháp lý cách đây 5 năm và Apple cũng tìm được đối tác linh kiện khác cho chip nhớ, hoặc tự thiết kế bộ vi xử lý riêng.

Ngược lại, Samsung cũng được cho là không tin Apple do hãng công nghệ Mỹ đang tìm kiếm giải pháp màn hình thay thế. Họ thậm chí cấm các chuyên gia của Apple vào nhà máy của mình. Trong một sự cố năm 2017, các kỹ sư Apple bay từ Mỹ đến Hàn Quốc để trao đổi với Samsung Display, nhưng được thông báo không được vào trụ sở với lý do bảo vệ tài sản trí tuệ. Do đó, Apple phải họp với đối tác Samsung tại phòng khách sạn.

Thu Phương (t/h)