Áp lực cho FED: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao ngoài dự báo
Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 12/10 cho thấy, vào tháng 9, chỉ số CPI đã tăng 0,4% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai con số đều cao hơn ước tính của các nhà kinh tế mà Dow Jones đã khảo sát là 0,3 và 3,6%.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tại Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh hơn so với dự kiến. Điều này có thể sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phải 'cân đo đong đếm' quyết định liên quan đến lãi suất khi cuộc chiến chống lạm phát chưa dừng lại.
Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3% so với tháng 8 và tăng 4,1% so với cùng kỳ, kết quả cho thấy đều khớp với dự đoán của các chuyên gia. Tróng đó, chi phí nhà ở là yếu tố chính khiến CPI tăng trong tháng 9 - chiếm 1/3 tỷ trọng, tăng 0,6% so với tháng trước và 7,2% so với cùng kỳ.
Chi phí năng lượng trong tháng 9/2023 tăng 1,5% so với tháng trước, trong đó giá xăng tăng 2,1% và dầu nhiên liệu tăng 8,5%. Còn giá thực phẩm tăng 0,2% so với tháng trước, điều này cho thấy đánh dấu tháng tăng thứ 3 liên tiếp.
Bên cạnh đó, giá dịch vụ không bao gồm chi phí năng lượng, vốn là yếu tố quan trọng quyết định tới xu hướng dài hạn của lạm phát cũng tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 5,7% so với cùng kỳ.
Báo cáo CPI có ý nghĩa quan trọng tới các quyết định tiếp theo của FED. Theo đó, Biên bản cuộc họp tháng 9/2023 của FED mới được công bố vào ngày 11/9 đã phản ánh sự tồn tại của những ý kiến bất đồng trong việc có tăng lãi suất lần nữa hay không.
Tuy vậy, cán cân đang nghiêng về hướng có thêm một đợt nâng lãi suất, theo biên bản cuộc họp vừa qua cũng cho thấy, đa số các quan chức FED đều nhất trí rằng lãi suất cao nên được duy trì cho tới khi họ tự tin lạm phát đang hướng về 2%.
Trong biên bản họp, tất cả thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng đều đồng tình rằng, họ phải "hành động cẩn thận" dựa trên các dữ liệu trong thời gian tới, thay vì đi theo một con đường đã được định sẵn.
H.M
Cùng chuyên mục
Hàn Quốc triển khai gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá hơn 7 tỷ USD
Lợi nhuận của Alibaba giảm 86% dù doanh thu vượt dự tính
Cửa hàng flagship của Huawei tăng vọt ở Trung Quốc báo hiệu một cuộc đối đầu với Apple
Mỹ tăng gấp 4 lần mức thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc
Trung Quốc bắt đầu bán trái phiếu trị giá 138 tỷ USD để giúp thúc đẩy nền kinh tế đang suy yếu
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công