11 năm tù giam cho hai kẻ đưa người nhập cảnh trái phép

07:43 03/02/2021

Hai bị cáo đã cấu kết với nhau tổ chức 3 lần đưa 6 lượt người qua biên giới để thu lợi bất chính 36 triệu đồng.

Bất chấp các quy định của pháp luật hiện hành, vẻ như chẳng hề màng tới việc chính quyền và nhân dân cả nước đang nỗ lực hết mình để phòng chống dịch Covid-19, hai đối tượng Lâm Văn Tưa (46 tuổi; ngụ huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) cùng với Lâm Thanh Mẩn (36 tuổi; ngụ TP Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) vẫn cấu kết nhau thực hiện đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Hai bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm

Hai bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, từ ngày 14 đến 22/9/2020, vì mục đích vụ lợi nên 2 bị cáo trên đã cấu kết với nhau tổ chức 3 lần với 6 lượt người qua biên giới để thu lợi bất chính 36 triệu đồng.

Quá trình phạm thội, Tưa là người giữ vai trò liên hệ tìm đối tượng có nhu cầu xuất - nhập cảnh qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia; Mẩn là người trực tiếp dùng phương tiện để đưa người xuất và nhập cảnh vào ban đêm theo đường thủy.

Ngày 2/2, TAND huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) mở phiên xét xử sơ thẩm về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép đối với bị cáo Lâm Văn Tưa và bị cáo Lâm Thanh Mẩn.

Kết thúc phiên xét xử, TAND huyện Hồng Ngự đã tuyên phạt 6 năm tù đối với bị cáo Lâm Văn Tưa và 5 năm tù đối với bị cáo Lâm Thanh Mẩn về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

H. An