WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực TN&MT

00:00 12/10/2020

Đó là khẳng định của bà Victoria Kwakwa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà trong buổi làm việc giữa hai bên sáng 16/5 tại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Kwakwa: WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Phó Chủ tịch WB - bà Kwakwa tại buổi tiếp và làm việc sáng 16/5

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Văn phòng Bộ TN&MT và các cơ quan chuyên môn của hai bên.

Đây là buổi làm việc chính thức đầu tiên giữa Bộ trưởng Trần Hồng Hà trong cương vị mới là người đứng đầu ngành Tài nguyên và Môi trường với bà Victoria Kwakwa trong cương vị mới là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Tại buổi làm việc, bà Kwakwa đã khẳng định và cam kết WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới trong giai đoạn tới đây.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà (giữa) phát biểu cám ơn những đóng góp của WB nói chung và bà Kwakwa nói riêng với ngành TN&MT trong thời gian vừa qua
Bộ trưởng Trần Hồng Hà (giữa) phát biểu cám ơn những đóng góp của WB nói chung và bà Kwakwa nói riêng với ngành TN&MT trong thời gian vừa qua. 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cũng đã chúc mừng bà Kwakwa với cương vị mới là Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Bộ trưởng cảm ơn những đóng góp tích cực của WB cho lĩnh vực tài nguyên và môi trường của Việt Nam trong suốt giai đoạn vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của cá nhân bà Kwakwa và sự tiếp tục hỗ trợ của WB với lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Về tình hình hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn vừa qua, Bộ trưởng Trần Hồng Hà và bà Kwakwa đã điểm lại một số hoạt động chính cần tiếp tục nhận được sự quan tâm của hai phía để thúc đẩy triển khai, trong đó có Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long, các khoản vay chính sách phát triển về biến đổi khí hậu (CCDPO) hỗ trợ thực hiện Chương trình SP-RCC, Dự án tăng cường năng lực quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai, Hỗ trợ kỹ thuật của WB cho dự án Quản lý chất lượng không khí…

Bộ trưởng Trần Hồng Hà và bà Kwakwa cũng đã trao đổi về định hướng hợp tác giữa hai bên trong giai đoạn tới, thống nhất việc Bộ Tài nguyên và Môi trường cần xác định rõ một số ưu tiên trọng tâm ưu tiên thực hiện trong giai đoạn ngắn hạn hai đến ba năm tới bên cạnh các nhiệm vụ chiến lược của kế hoạch 5 năm tới đây, làm rõ những kết quả trông đợi và lộ trình cụ thể để đạt được kế hoạch đề ra.

WB khẳng định sẽ quan tâm hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng và hoàn thiện kế hoạch này, đồng thời sẽ ủng hộ và kêu gọi sự hỗ trợ bổ sung về nguồn lực từ các đối tác khác thông qua vai trò dẫn đầu và tiếng nói ảnh hưởng của Ngân hàng Thế giới.

Phó Chủ tịch Kwakwa khẳng định: WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Phó Chủ tịch WB - bà Kwakwa khẳng định: WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Một số lĩnh vực được Ngân hàng Thế giới đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tập trung đưa vào kế hoạch thực hiện trong ngắn hạn bao gồm quản lý chất lượng không khí tại một số khu đô thị trọng điểm; quan trắc chất lượng nước tại các lưu vực sông chính; kiểm soát ô nhiễm đối với các khu công nghiệp và cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm cao, đặc biệt trong giai đoạn thúc đẩy hội nhập quốc tế hiện nay và gia nhập TPP tới đây; tăng cường năng lực quản lý nhà nước và đảm bảo thực thi pháp luật, chính sách môi trường.

Bà Kwakwa cũng nhất trí với những nhiệm vụ chiến lược mang tính nhiệm vụ dài hạn của ngành tài nguyên và môi trường mà Bộ trưởng Trần Hồng Hà nêu lên, bao gồm việc xây dựng và triển khai các dự án ứng phó với biến đổi khí hậu liên vùng nhằm thực hiện NDC của Việt Nam theo cam kết của Thỏa thuận Paris mà Việt Nam đã ký kết; thiết lập và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên quy mô toàn quốc thông qua các dự án tăng cường năng lực quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai trong từng giai đoạn; xử lý chất thải rắn tại các khu đô thị và nông thôn; tăng cường năng lực đào tạo cho các trường đại học trực thuộc Bộ nhằm tạo nguồn nhân lực cho ngành tài nguyên và môi trường.

“Tôi đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm đến việc thúc đẩy chính sách phát triển năng lượng tái tạo trong chiến lược năng lượng của Việt Nam, thông qua vai trò của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc điều phối chung các giải pháp giảm nhẹ phát thải nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là một trong những ưu tiên trọng tâm của Ngân hàng Thế giới được Chủ tịch Ngân hàng Thế giới nêu trong chuyến thăm Việt Nam vào đầu năm 2016 vừa qua…” - bà Victoria Kwakwa nói.

Kết thúc cuộc gặp, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cám ơn những ý kiến đóng góp mang tầm chiến lược cho ngành TN&MT của bà Victoria Kwakwa. “Thay mặt lãnh đạo ngành TN&MT, tôi xin cám ơn những đóng góp của WB nói chung và cá nhân bà Victoria Kwakwa nói riêng. Xin chúc bà có nhiều thành công trên cương vị mới - Phó Chủ tịch WB. Bộ TN&MT luôn mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác của bà…” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà phát biểu.

Trước đó, ngày 15/4, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Jim Yong Kim vừa bổ nhiệm bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Quốc gia của WB tại Việt Nam -  làm Phó chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Với quyết định này, bà Kwakwa, một công dân Ghana, sẽ phụ trách toàn bộ hoạt động tư vấn, dự án và quan hệ chiến lược với 23 quốc gia thành viên trong khu vực. Tổng trị giá các khoản tín dụng và vay của WB trong khu vực Đông Á - Thái Bình Dương dự kiến đạt hơn 7 tỷ USD trong năm tài khoá này, kết thúc vào ngày 30/6. Trước khi đảm nhiệm vị trí mới này, bà Kwakwa là Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phụ trách toàn bộ danh mục dự án giá trị hàng tỷ USD và một chương trình tri thức sáng tạo. WB nhìn nhận, trong nhiệm kỳ của bà, quan hệ đối tác giữa Ngân hàng Thế giới và Việt Nam đã tăng theo chiều sâu, phù hợp với những thách thức ngày càng phức tạp của một nước thu nhập trung bình mới nổi. Bà Kwakwa tham gia Ngân hàng Thế giới năm 1989 với chức danh Chuyên gia trẻ, và tham gia xây dựng Báo cáo Phát triển Thế giới 2000-2001 về tình trạng nghèo. Bà tốt nghiệp cử nhân kinh tế Trường Đại học Tổng hợp Ghana, Legon và sau đó được cấp bằng thạc sỹ và tiến sỹ tại trường Đại học Queen's, Canada…

Bài & ảnh: Việt Hùng/baotainguyenmoitruong.vn